MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt ở biển Baltic sau vụ nổ Nord Stream, ngày 29.9.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream xuất hiện tình tiết bất ngờ

Thu Ánh LDO | 09/01/2024 09:30

Liên quan vụ phá hoại Nord Stream, Ba Lan bị nghi che giấu thông tin liên quan tới nhóm người được cho là đã tấn công đường ống dẫn khí này.

Nhiều quan chức châu Âu tin rằng, Ba Lan đã cung cấp “thông tin sai lệch” cho các nhà điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream - tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 8.1.

Theo Wall Street Journal, các quan chức Ba Lan đã giấu kín bằng chứng và cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra quốc tế về vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), khiến các nhà điều tra “nghi ngờ về vai trò và động cơ của Warsaw”.

Các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - nối Nga với Đức qua Biển Baltic - đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9.2022.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đang tiến hành điều tra chung, đưa ra giả thuyết rằng, một nhóm người Ukraina đã thuê một chiếc du thuyền ở Đức của một công ty Ba Lan và dùng để vận chuyển chất nổ đến địa điểm vụ nổ Nord Stream.

Khi những manh mối bị nghi ngờ này được truy tìm ở Ba Lan, các nhà điều tra đã bị các quan chức chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật cản trở - Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin trong cuộc điều tra cho hay.

Theo các nguồn tin, chính quyền Ba Lan đã không chuyển giao lời khai từ các nhân chứng, những người được cho là đã gặp thủy thủ đoàn 6 người trên du thuyền tại cảng Kolobrzeg của Ba Lan cho đến khi bị cảnh sát Đức thúc ép. Đoạn clip trích xuất camera an ninh từ cảng sau đó đã bị giữ lại và cơ quan an ninh nội địa của Ba Lan ABW “không trả lời các câu hỏi, làm xáo trộn hoặc đưa ra thông tin mâu thuẫn”.

Các nhà điều tra tuyên bố, các công tố viên Ba Lan cho biết, họ không tìm thấy dấu vết của chất nổ trên du thuyền, mặc dù chưa bao giờ lên thuyền để kiểm tra. Theo các phương tiện truyền thông, cuộc điều tra sau đó đã tìm thấy dư lượng chất nổ trên thuyền.

Các công tố viên được cho là đã nói với các nhà điều tra châu Âu rằng chiếc thuyền đến Kolobrzeg lúc 4h chiều ngày 19.9.2022, trong khi thực tế nó đã neo đậu bảy giờ trước đó. ABW nói với các cơ quan đồng cấp ở châu Âu rằng, du thuyền này “có liên hệ với hoạt động gián điệp của Nga” - mà theo tờ báo, các nhà điều tra coi đây là “thông tin sai lệch”.

Đường ống dẫn khí Nord Stream ở Lubmin, Đức, ngày 14.9.2022. Ảnh: Xinhua

Theo tất cả thông tin hiện có, không có chính phủ hay cơ quan tình báo phương Tây nào nghi ngờ Nga đứng sau vụ đánh bom. Khí đốt Nga được bán cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream là nguồn thu sinh lợi cho Mátxcơva và được coi là công cụ đòn bẩy mạnh mẽ cho Điện Kremlin.

Tờ Wall Street Journal lưu ý, nỗ lực cản trở các nhà điều tra của Ba Lan đã khiến họ “ngày càng nghi ngờ về vai trò và động cơ của Warsaw”.

Tuy nhiên, tất cả hành vi bị cáo buộc là sai hướng và làm xáo trộn đều diễn ra dưới thời chính phủ trước đây của Ba Lan. Các quan chức cấp cao châu Âu giấu tên nói với tờ báo rằng, họ đang xem xét liên hệ với thủ tướng mới của Ba Lan Donald Tusk với hy vọng ông sẽ cấp cho họ quyền tiếp cận các cảnh sát và nhân viên an ninh trước đây - những người có thể đã bị áp lực phải giữ im lặng.

Theo một giả thuyết khác do nhà báo Mỹ Seymour Hersh đưa ra, CIA phải chịu trách nhiệm về vụ nổ Nord Stream. Trích dẫn các nguồn tin trong cộng đồng tình báo, nhà báo Hersh lập luận rằng các thợ lặn CIA làm việc với Hải quân Na Uy đã cài bom kích hoạt từ xa trên các đường ống dẫn khí nhân cuộc tập trận của NATO trong khu vực.

Củng cố giả thuyết này là một dòng tweet của cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, người trong vòng vài giờ sau vụ nổ đã chia sẻ hình ảnh về một vụ rò rỉ khí đốt khổng lồ tại địa điểm vụ nổ cùng với chú thích “Cảm ơn Mỹ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng trước rằng, hoạt động phá hoại “rất có thể được thực hiện bởi người Mỹ hoặc ai đó theo chỉ dẫn của họ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn