MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ tấn công bằng dao khiến 7 người thiệt mạng đã xảy ra tại thành phố Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm 27.12. Ảnh: AFP

Vụ tấn công bằng dao đoạt mạng 7 người ở Trung Quốc

Bảo Châu LDO | 27/12/2020 20:20
Một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng ở Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 27.12, khiến ít nhất 14 người thương vong.

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, ít nhất 7 người đã thiệt mạng cùng 7 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở thành phố Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, hôm 27.12.

Cụ thể, một nghi phạm, được truyền thông xác định là họ Dương, đã thực hiện vụ tấn công bên ngoài một phòng tắm hơi. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ, tuy nhiên động cơ tấn công cho đến nay vẫn chưa được sáng tỏ.

Theo CGTN, trong số những người bị thương có 1 sĩ quan cảnh sát, bị thương trong khi bắt giữ nghi phạm, tất cả đều được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế việc mua bán và sở hữu súng, do đó, các cuộc tấn công hàng loạt thường được thực hiện bằng dao hoặc chất nổ tự chế.

Những kẻ gây ra các vụ tấn công tương tự trước đây thường được mô tả là bị bệnh tâm thần hoặc mang mối hận thù với xã hội.

Hồi tháng 6 năm nay, một vụ tấn công bằng dao điển hình bởi thủ phạm là nhân viên bảo vệ trường mẫu giáo đã làm ít nhất 39 người bị thương tại ngôi trường ở miền nam tỉnh Quảng Tây. Thủ phạm bị kết án tử hình.

Vào năm 2018, một người đàn ông đã giết chết một người và làm 12 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn