MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexein Navalny hồi tỉnh. Ảnh: AP

Vụ thủ lĩnh đối lập Navalny: Nga không chấp nhận tối hậu thư dọa trừng phạt

Song Minh LDO | 23/09/2020 07:09
Nga không chấp nhận các tối hậu thư và đe dọa trừng phạt liên quan vụ thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny.

“Chúng tôi hoàn toàn không thể đồng ý với tối hậu thư rằng chính phủ Nga liên quan đến vụ này. Chúng tôi không thể chấp nhận các tối hậu thư và các lời đe dọa bằng các biện pháp trừng phạt. Tôi lấy làm tiếc về sự cuồng loạn chống Nga được kích động một cách giả tạo trong bối cảnh này” - Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung, và nói thêm rằng Nga mong đợi "sự hợp tác thực tế với các đồng nghiệp Đức”.

Bình luận về việc Berlin yêu cầu điều tra những gì đã xảy ra với thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny, Đại sứ Nechaev cho biết, để bắt đầu một phiên tòa hình sự ở Nga, cần phải có các mẫu xét nghiệm y tế của người này.

“Đức nói rằng các nhà chức trách Nga nên tiến hành một cuộc điều tra ở Nga, nơi bị cáo buộc là đã sử dụng chất độc hóa học. Chúng tôi cần các mẫu để có thể bắt đầu một cuộc điều tra tội phạm. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không thể bắt đầu điều tra tội phạm mà không có bằng chứng" - Đại sứ Nechaev nói với tờ báo.

Đại sứ Nechaev cho biết, phía Đức hiện đang trì hoãn phản hồi các yêu cầu hỗ trợ pháp lý và không cho thấy mong muốn hợp tác với Nga về vụ việc Alexei Navalny. Ông lưu ý, Nga mong đợi nhận được từ Đức các mẫu xét nghiệm y tế của Navalny được thực hiện ở Berlin, phù hợp với các thỏa thuận quốc tế.

“Trong khi đó, Đức đã gửi các mẫu xét nghiệm y tế của Navalny đến các phòng thí nghiệm ở Pháp, Thụy Điển và OPCW. Vì vậy, chúng tôi cũng mong đợi để nhận được mẫu. Điều này phù hợp với tất cả các thoả thuận quốc tế. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phải đối mặt với sự phản kháng như vậy" - Đại sứ Nechaev nói.

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị ốm nặng trong một chuyến bay nội địa của Nga vào ngày 20.8. Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Omsk, nơi Navalny hôn mê tại một bệnh viện địa phương. Hai ngày sau, nhà chức trách chấp thuận yêu cầu của gia đình người bệnh, cho phép chuyển Navalny đến bệnh viện Charite ở Berlin để điều trị.

Sau đó, Berlin tuyên bố rằng các bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của chất độc thần kinh Novichok trong cơ thể Navalny và các xét nghiệm đã được các phòng thí nghiệm ở Thụy Điển và Pháp xác nhận. Trong khi đó, Mátxcơva khẳng định các bác sĩ Nga không tìm thấy chất độc nào trong các mẫu của Navalny và yêu cầu Đức cung cấp dữ liệu, tuy nhiên Berlin từ chối, nói rằng đây là thông tin mật.

Đại sứ Nechaev nói, mối quan hệ chính trị, văn hóa và kinh tế giữa Đức và Nga vẫn bền chặt ngay cả trong bối cảnh xảy ra với Alexei Navalny, và các bên phải đảm bảo rằng các mối quan hệ không sụp đổ.

“Mối quan hệ tốt đẹp với Đức luôn là ưu tiên của Nga. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều trong thời kỳ hậu chiến. Chỉ cần tưởng tượng: 27 triệu người Liên Xô đã hy sinh mạng sống của họ để đánh bại phát xít. Mặc dù vậy, đã có sự hòa giải giữa các dân tộc của chúng ta sau Thế chiến 2. Điều đó thật không dễ dàng, bởi vì rất nhiều người đã chết ở Nga, rất nhiều thành phố và làng mạc bị phá hủy" - Đại sứ Nechaev nói với tờ báo.

Tuy nhiên, hai nước đã đạt được một bước tiến tới việc tái thiết lập quan hệ. “Các mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa Đức và Nga ngày nay vẫn đủ mạnh và chúng ta phải làm mọi thứ để chúng không bị sụp đổ" - nhà ngoại giao Nga nêu rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn