MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan. Ảnh: NONGFUSPRING.COM.

Vua nước đóng chai Trung Quốc trở thành người giàu nhất Châu Á

Thanh Hà LDO | 06/01/2021 11:39
Tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan, vua nước đóng chai Trung Quốc, đang ghi nhận dấu mốc mới khi có tài sản giàu hơn cả tỉ phú Warren Buffet.

Tỉ phú Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm), người giàu nhất Châu Á, chủ tịch của Nongfu Spring, công ty nước đóng chai nổi tiếng khắp Trung Quốc, hiện giàu hơn Warren Buffett khi tài sản của ông tăng 13,5 tỉ USD lên 91,7 tỉ USD kể từ đầu năm, theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg.

Tỉ phú giàu nhất Châu Á 66 tuổi. Ông hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới. Cổ phiếu Nongfu đã tăng 18% trong 2 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021, nâng mức tăng kể từ khi niêm yết vào tháng 9.2020 lên 200%.

Đây là lần thứ 2 một người Trung Quốc lọt vào top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới. Trước đó, ông trùm bất động sản Trung Quốc Wang Jianlin (Vương Kiện Lâm) xếp vị trí thứ 8 trong top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới vào năm 2015. Thêm vào đó, Bloomberg lưu ý, chưa có tỉ phú nào từ Trung Quốc đại lục xếp hạng cao tới mức này trong chỉ số giàu có của Bloomberg kể từ khi chỉ số ra mắt năm 2012.

Tỉ phú Zhong Shanshan được người dân địa phương gọi là “Sói đơn độc” vì tránh tham gia vào các câu lạc bộ doanh nhân hoặc chính trị. Ngoài nước đóng chai, tỉ phú Zhong cũng đã đưa nhà sản xuất vaccine Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Enterprise lên sàn chứng khoán hồi tháng 4. Cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 2.500%.

Tỉ phú người Trung Quốc đã soán ngôi tỉ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani trở thành người giàu nhất Châu Á vào tuần trước và sắp bước vào nhóm số ít nhũng tỉ phú có tài sản hơn 100 tỉ USD.

Tỉ phú Warren Buffett có khối tài sản 86,2 tỉ USD. Người sáng lập Berkshire Hathway đã cho đi hơn 37 tỉ USD cổ phiếu kể từ năm 2006.

Tờ báo kinh tế uy tín nhận định, các nhà đầu tư đang săn đón cổ phiếu người tiêu dùng Trung Quốc khi Trung Quốc đang hồi phục từ COVID-19 và các nhà phân tích cũng đang ngày càng lạc quan về cổ phiếu của Nongfu.

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Zhong Shanshan cũng đã giúp 4 người thân trở thành tỉ phú. Em gái của ông, Zhong Xiaoxiao, và 3 người em của vợ ông, mỗi người sở hữu 1,4% cổ phần của Nongfu trị giá 1,3 tỉ USD dựa trên quyền sở hữu được liệt kê trong bản cáo bạch của công ty từ năm ngoái. Nongfu cũng đã sản sinh ra hàng chục triệu phú, trong đó có nhiều người thân và nhân viên của Zhong Shanshan.

Khi đại dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế toàn cầu vào năm 2020, đây là một năm tốt cho giới siêu giàu trên thế giới. Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng 1,8 nghìn tỉ USD và tổng giá trị tài sản của nhóm này là 7,6 nghìn tỉ USD tính đến cuối năm. Trong đó, tỉ phú Zhong Shanshan là người thắng lợi lớn nhất ở Châu Á với tài sản tích lũy hơn 71 tỉ USD, trong nhóm nhiều nhất thế giới sau tỉ phú Elon Musk và Jeff Bezos.

Một ngoại lệ đáng chú ý là tỉ phú Jack Ma, từng là người giàu nhất Châu Á. Giá trị tài sản ròng của tỉ phú Jack Ma đã giảm khoảng 10 tỉ USD kể từ tháng 10.2020 và ông hiện là người giàu thứ 25 thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn