MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vương quốc Anh ứng phó biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Phương Linh LDO | 23/10/2021 12:35
Anh đang theo dõi một biến thể phụ của Delta trong bối cảnh lo ngại tình trạng gia tăng các ca nhiễm bất chấp nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19.

Biển thể AY.4.2 mới gây lo ngại ở Anh

Biến thể phụ mới của Delta được đặt tên là AY.4.2 hay Delta plus theo cách gọi của một số người.

Các quan chức Y tế của chính phủ Anh cho biết, còn quá sớm để khẳng định liệu biến thể COVID-19 mới này có gây ra rủi ro lớn hơn cho sức khỏe cộng đồng so với biến thể Delta hay không nhưng bản thân AY.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể Delta khoảng 15% và tất nhiên cao hơn đáng kể so với chủng virus ban đầu và người kế nhiệm của nó là biến thể Alpha.

Biển thể AY.4.2 hiện chiếm 6% các ca nhiễm được giải trình tự gene ở Anh và tiếp tục gia tăng tần suất trong bối cảnh Vương quốc Anh hiện đang chứng kiến ​​sự gia tăng liên tiếp và đáng lo ngại số ca mắc COVID-19 mới, báo cáo từ 40.000-50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần trước. Số liệu của chính phủ cũng cho thấy, tỉ lệ ca nhiễm trong 7 ngày ở Anh tăng đều đặn trong suốt tháng 10. Tỉ lệ lây nhiễm trung bình trên 100.000 người ở nước này vào ngày 1.10 là 47,95, ngày 7.10 là 51,1, nhưng đến ngày 14.10 đã tăng lên 62,36 và gần đây nhất là 19.10 ghi nhận ở mức 57,9.

Đã có một số ý kiến ​​cho rằng, biến thể phụ của Delta có thể là một yếu tố dẫn đến cuộc khủng hoảng y tế ngày càng gia tăng ở quốc gia này, khiến một số bác sĩ đang kêu gọi tái áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Anh, nước này đã ghi nhận 180 ca tử vong do COVID-19 và 49.298 ca nhiễm mới trong ngày 22.10, so sánh với 52.009 ca mới và 115 ca tử vong được báo cáo một ngày trước đó và 44.932 ca nhiễm cùng 145 ca tử vong vào thứ sáu tuần trước (15.10).

Dữ liệu cũng cho thấy, ở Anh có 49.603.139 người được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong khi tổng cộng 45.486.950 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Không áp đặt phong tỏa

Thủ tướng Anh Borish Johnson thừa nhận hiện trạng "mức độ lây nhiễm cao" ở Anh nhưng vẫn khẳng định rằng, ông chưa sẵn sàng tái áp đặt các biện pháp hạn chế ở Anh - theo "Kế hoạch B" của chính phủ - trong nỗ lực nhằm giảm bớt số ca bệnh đang gia tăng. Ông nói thêm, chính phủ ''sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân''.

Trong chuyến thăm một trung tâm tiêm chủng ở phía tây thủ đô London ngày 22.10, ông Johnson đã nhắc lại lời kêu gọi những người dân đủ điều kiện đi tiêm chủng mũi tăng cường vaccine COVID-19. Kể từ giữa tháng 9, Anh đã triển khai liều tiêm nhắc lại cho những người trên 50 tuổi và các nhóm ưu tiên khác để đối phó với tình trạng gia tăng ca mắc COVID-19 trong mùa đông.

Thủ tướng Anh từng cho hay, việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 rộng rãi sẽ giúp phá vỡ mối liên hệ giữa các ca nhiễm và tình trạng nhập viện, tử vong.

Hiện các quy định bắt buộc về đeo khẩu trang ở Anh đã được dỡ bỏ nhưng giới chức y tế vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang trong không gian hạn chế, đặc biệt là khi tiếp xúc với người lạ.

Trong khi đó, nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp Khẩn cấp của chính phủ Anh (SAGE) cảnh báo, trong trường hợp tỉ lệ ca bệnh gia tăng, biện pháp can thiệp sớm sẽ làm giảm nguy cơ áp đặt một đợt phong tỏa nghiêm ngặt và lâu dài hơn. SAGE cũng cho rằng trong số các biện pháp của kế hoạch B, nên áp dụng trở lại hướng dẫn làm việc tại nhà vì đây là biện pháp có tác động lớn, giúp chặn đứng chuỗi lây truyền trong khi làm việc trực tiếp tại văn phòng có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy lây lan đại dịch tại nơi làm việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn