MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng First Republic được JPMorgan mua lại. Ảnh: Xinhua

Warren Buffet chỉ ra lí do khiến các ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh LDO | 09/05/2023 07:03
Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett chỉ trích CEO các ngân hàng Mỹ phá sản, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Bloomberg đưa tin, phát biểu tại một cuộc họp thường niên của các cổ đông Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska, nhà đầu tư tỉ phú và nhà từ thiện Warren Buffett cho biết, Ngân hàng First Republic Bank cung cấp các khoản thế chấp không được chính phủ hậu thuẫn một cách “điên rồ” với lãi suất cố định, trong một số trường hợp là mười năm.

Đối tác kinh doanh lâu năm của Buffett, Charlie Munger, trước đây đã nói rằng, các ngân hàng Mỹ có nhiều khoản cho vay bất động sản thương mại khó đòi và cảnh báo về một cơn bão đang hình thành trên thị trường bất động sản Mỹ.

Tuần trước, First Republic Bank đã bị các cơ quan quản lý tài chính Mỹ tiếp quản và được JPMorgan - ngân hàng lớn nhất của Mỹ - mua lại. 

Ngân hàng có trụ sở tại San Francisco, có quy mô xếp thứ 14 trong số các ngân hàng thương mại của Mỹ, trước đó đã nhận được khoản tiền giải cứu trị giá 30 tỉ USD từ một nhóm các ngân hàng Phố Wall dưới dạng tiền gửi.

Việc bán Ngân hàng First Republic Bank, có tổng tài sản khoảng 229 tỉ USD và tổng số tiền gửi là 104 tỉ USD, diễn ra sau đợt rút tiền gửi ồ ạt vào tháng 3, khiến hai ngân hàng khu vực là Ngân hàng Silicon Valley Bank và Ngân hàng Signature Bank phá sản trong vòng vài ngày.

Người dân xếp hàng bên ngoài trụ sở Ngân hàng Silicon Valley Bank ở Santa Clara, California, ngày 13.3.2023. Ảnh: Xinhua

Đầu tuần này, cổ phiếu của PacWest có trụ sở tại Los Angeles và Western Alliance của Arizona đã bị đình chỉ giao dịch sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Cổ phiếu của một số ngân hàng khu vực khác cũng giảm ít nhất 15%, khiến các nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe tài chính của các ngân hàng cỡ trung bình khác.

Hồi tháng 3, các quan chức cấp cao của Mỹ đã thảo luận với tỉ phú Warren Buffett về cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra và tìm cách giải quyết.

Được biết đến với biệt danh "Nhà tiên tri xứ Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới với khối tài sản trị giá khoảng 101,6 tỉ USD. Ông là người đứng đầu tập đoàn Berkshire Hathaway - tập đoàn sở hữu hàng chục công ty thành công, bao gồm công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen.

Các cuộc đàm phán giữa tỉ phú và các quan chức Washington được cho là tập trung vào khả năng đầu tư của Buffett vào lĩnh vực ngân hàng và lời khuyên của ông về tình hình bất ổn trong ngành.

Các quan chức tìm lời khuyên của ông trùm đầu tư sau vụ phá sản ba ngân hàng Silvergate, Silicon Valley Bank và Signature.

Trước đây, Buffett đã hỗ trợ các ngân hàng. Ông đầu tư 5 tỉ USD vào Goldman Sachs sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự sụp đổ của Lehman Brothers Holdings. Bank of America đã được tỉ phú rót vốn vào năm 2011 khi cổ phiếu của ngân hàng này giảm do thua lỗ từ các khoản thế chấp dưới chuẩn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn