MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các ống nghiệm dán nhãn "dương tính với đậu mùa khỉ" trong ảnh minh họa chụp ngày 23.5. Ảnh: China Daily

WHO: Đậu mùa khỉ khó thành đại dịch

Như Tâm LDO | 30/05/2022 22:38

Một quan chức WHO cho biết tổ chức này không tin đợt bùng phát đậu mùa khỉ ngoài Châu Phi hiện tại có thể biến thành đại dịch.

Hơn 300 trường hợp nghi nhiễm và đã nhiễm đậu mùa khỉ được ghi nhận ngoài Châu Phi trong tháng 5, chủ yếu ở Châu Âu. Đậu mùa khỉmột dạng bệnh nhẹ lây lan thông qua tiếp xúc gần, có thể gây ra các triệu chứng như cúm và khiến da nổi mụn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cân nhắc liệu đợt bùng phát này có nên được đánh giá là “tình trạng khẩn cấp y tế tiềm ẩn gây lo ngại quốc tế” (PHEIC) hay không. Một tuyên bố như vậy, giống như với COVID-19 và Ebola, sẽ thúc đẩy nghiên cứu và tài trợ để kiểm soát đại dịch.

Khi được hỏi liệu đợt bùng phát đậu mùa khỉ liệu có thể thành đại dịch, Rosamund Lewis, giám đốc kỹ thuật về đậu mùa khỉ từ Chương trình Y tế Khẩn cấp WHO nói “chúng tôi không biết nhưng chúng tôi không nghĩ vậy”.

“Lúc này, chúng tôi không lo ngại về một đại dịch toàn cầu”, bà bổ sung.

Sau khi nhiễm đậu mùa khỉ, cơ thể người bệnh sẽ phát ban, đóng vảy trên da – được coi là giai đoạn lây nhiễm – nhưng chưa có thông tin về việc bệnh có lây từ những người không biểu hiện triệu chứng không.

Chủng virus gây đậu mùa khỉ được biết là có tỷ lệ gây tử vong thấp và hiện chưa có trường hợp nào ghi nhận lần này.

Các nhà khoa học đang xác định xem điều gì có thể lý giải cho số ca đậu mùa khỉ tăng bất thường ở ngoài khu vực Trung và Tây Phi – nơi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu – và không liên quan đến du lịch. Nhà chức trách y tế cho rằng đang có một mức độ lây nhiễm nhất định trong cộng đồng.

Một số quốc gia bắt đầu tiêm vaccine cho những người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn