MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
WHO đánh giá về phương thức điều trị COVID-19 bằng huyết tương. Ảnh: CGTN.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh LDO | 18/02/2020 14:18
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu". 

Các bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc sử dụng phương pháp truyền huyết tương từ những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã hồi phục để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm bệnh, đã báo cáo một số kết quả sơ bộ đáng khích lệ, Reuters dẫn lời một giáo sư Trung Quốc nêu ngày 17.2. 

Một chuyên gia cấp cứu hàng đầu tại Tổ chức Y tế Thế giới sau đó cho biết, phương pháp sử dụng huyết tương của người khỏi bệnh "rất hữu hiệu" để xem xét, nhưng quan trọng là phải đúng thời điểm để tối đa hóa hiệu quả thúc đẩy khả năng miễn dịch của bệnh nhân. 

Dịch COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ một chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của 1.868 người cũng như lây nhiễm cho 72.436 người khác ở Trung Quốc đại lục. 

Tại trung tâm tài chính Thượng Hải ngày 17.2 xác nhận có 332 ca nhiễm bệnh, một trong số đó đã tử vong trong những tuần gần đây. 

Giáo sư Lu Hongzhou - đồng Giám đốc Trung tâm Y tế lâm sàng công Thượng Hải nói rằng, 184 ca vẫn đang nhập viện, trong đó có 166 ca nhẹ và 18 ca trong tình trạng nghiêm trọng và nguy kịch. 

Ông cũng cho biết, bệnh viện đã thiết lập một phòng khám đặc biệt để quản lý phương pháp điều trị bằng huyết tương và đang chọn những bệnh nhân sẵn sàng hiến. Máu sẽ được sàng lọc để kiểm tra xem liệu các bệnh nhân đã hồi phục có nhiễm các bệnh khác như viêm gan B, C hay không. 

"Chúng tôi tin tưởng rằng phương pháp này có thể rất hiệu quả với các bệnh nhân" - ông nói. 

Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hoặc loại vaccine khác COVID-19 được cấp phép và tiến trình phát triển, thử nghiệm thuốc có thể mất tới vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Bác sĩ Mike Ryan - người đứng đầu chương trình cấp cứu y tế của WHO phát biểu tại Geneva rằng, phương pháp truyền huyết tương đã được chứng minh là có hiệu quả và cứu cánh trong cuộc chiến chống các dịch bệnh khác, trong đó có bệnh dại và bạch cầu. "Đây là một lĩnh vực rất quan trọng để theo đuổi" - bác sĩ Ryan nói. 

"Về cơ bản, bạn đang cho hệ thống miễn dịch của của bệnh nhân mới một sự tăng cường kháng thể với hi vọng giúp họ vượt qua giai đoạn rất khó khăn. Vì thế, nó cần phải được truyền đúng lúc bởi vì nó tiễu trừ virus trong hệ thống và mang lại cho hệ thống miễn dịch của bệnh nhân mới một cú hích quan trọng vào thời điểm cần thiết. Tuy nhiên, cần phải tính toán thời gian cẩn thận và không phải lúc nào cũng thành công" - ông nói. 

Chuyên gia của WHO cũng cho rằng, đây là lĩnh vực rất quan trọng để khám phá và đang bắt đầu được thử nghiệm ở Trung Quốc. Ông nói thêm đây là cách hữu hiệu để khám phá phương pháp trị liệu đặc biệt là trong bối cảnh không có vaccine hay thuốc kháng virus cụ thể. 

Cùng với sử dụng liệu pháp huyết tương, các bác sĩ Trung Quốc cũng đang thử các loại thuốc kháng virus đã được cấp phép cho các bệnh khác để xem xét hiệu quả. Theo đó, các nhà khoa học đang thử nghiệm hai loại thuốc kháng virus và kết quả sơ bộ sẽ được công bố trong vài tuần. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn