MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

WHO lên tiếng về biến thể phụ BA.2 của Omicron

Hải Anh LDO | 02/02/2022 07:35
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1.2 cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể phụ của Omicron BA.2 gây lây nhiễm nặng hơn phiên bản gốc dù theo dữ liệu ban đầu, biến thể mới này dễ lây lan hơn.

WHO và các nhà nghiên cứu khác trên thế giới phát hiện Omicron nói chung không làm cho mọi người bị bệnh như biến thể Delta dù lây lan nhanh hơn các chủng virus trước đó và có thể né một số biện pháp bảo vệ miễn dịch do vaccine tạo ra.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy BA.2 khác với chủng Omicron về mức độ nghiêm trọng, lãnh đạo chuyên môn của WHO về COVID-19 Maria Van Kerkhove nói. 

Chuyên gia WHO nhấn mạnh, vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Omicron và tất cả các biến thể phụ của Omicron. 

WHO đang làm việc với các nhà khoa học khắp thế giới để theo dõi những trường hợp lây nhiễm biến thể phụ BA.2 và sẽ chia sẻ thêm khi có thông tin, bà cho hay.

“Chúng tôi cần mọi người nhận thức được rằng virus này đang lưu hành và tiếp tục phát triển. Đó là lý do điều thực sự quan trọng là chúng ta phải thực hiện các biện pháp để giảm mức độ phơi nhiễm với virus này, bất kể biến thể nào đang lưu hành" - bà nhấn mạnh trong buổi cập nhật về COVID-19 ngày 1.2 ở Geneva. 

BA.2 đã trở thành phiên bản thống trị của Omicron ở Đan Mạch, vượt xa phiên bản gốc, BA.1. Trong một nghiên cứu công bố tuần này, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện ra BA.2 về cơ bản dễ lây truyền hơn và có thể lây truyền cho những người đã tiêm vaccine cũng như tiêm liều nhắc lại. 

Dù vậy, ở những người đã tiêm chủng và tiêm liều nhắc lại, BA.2 thực sự ít có khả năng lây truyền hơn so với những người nhiễm chủng BA.1. Trong khi đó, những người chưa tiêm vaccine lây truyền BA.2 mạnh hơn so với chủng Omicron ban đầu, có thể là do tải lượng vi rút cao hơn, theo nghiên cứu.

Theo CNBC, WHO đã nhiều lần cảnh báo các biến thể COVID-19 mới có thể sẽ xuất hiện khi Omicron lan truyền nhanh chóng khắp thế giới. Tuần trước, bà Van Kerkhove nói rằng, biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn, nhưng việc nó có nghiêm trọng hơn hay không là câu hỏi còn để ngỏ. 

WHO đưa Omicron và các dòng phụ của biến thể này là biến thể đáng ngại từ tháng 11 năm ngoái. Tổ chức Y tế của Liên Hợp Quốc lưu ý, biến phụ BA.2 không được phân loại riêng biệt vì cũng là Omicron. 

“BA.2 là một trong những dòng con của Omicron, vì vậy BA.2 là Omicron và là một biến thể đáng lo ngại. Nó nằm trong nhóm các biến thể đáng lo ngại quanh Omicron" - bà Van Kerkhove nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn