MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Reuters

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh LDO | 02/04/2020 10:14

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Reuters dẫn lời ông Tedros trong một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva, Thuỵ Sĩ, nói: "Trong năm tuần vừa qua, đã có sự tăng trưởng gần như theo cấp số nhân của số ca nhiễm mới và số ca tử vong đã tăng hơn gấp đôi trong tuần qua".

"Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ đạt tới con số 1 triệu ca nhiễm COVID-19 và 50.000 trường hợp tử vong trên toàn thế giới", người đứng đầu WHO cho biết.

Trung Quốc, nơi dịch bệnh COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12, đã báo cáo các ca nhiễm mới đang giảm dần vào 1.4 và lần đầu tiên công bố số ca nhiễm không có triệu chứng. Số liệu mới nhất đã bỏ qua 130 ca nhiễm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng, theo các số liệu thống kê.

Khi được hỏi về điểm khác biệt, Tiến sĩ Maria ver Kerkhove, một nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế thế giới WHO, một thành viên trong đoàn công tác quốc tế đã đến Trung Quốc vào tháng 2, cho biết định nghĩa của WHO bao gồm các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm "bất kể có hay không có triệu chứng".

"Từ dữ liệu mà chúng tôi thấy từ Trung Quốc nói riêng, chúng tôi biết rằng có những người nhiễm bệnh được liệt kê là không có triệu chứng, khoảng 75% trong số đó thực sự phát triển các triệu chứng", Tiến sĩ Maria ver Kerkhove cho biết, và mô tả những người này đã ở trong một "giai đoạn tiền triệu chứng".

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hỗ trợ miễn trừ nợ để giúp các nước đang phát triển đối phó với hậu quả kinh tế và xã hội của đại dịch.

Ông Tedros cho biết: "Nhiều nước đang phát triển không thể thực sự hỗ trợ cộng đồng của họ, đặc biệt là trong thời gian phong toả, nhất là cộng đồng những người lao động tự do theo ngày. Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế miễn trừ nợ để hỗ trợ các quốc gia đó".

"Chúng tôi đang đề xuất một quy trình cấp tốc để hỗ trợ các quốc gia để nền kinh tế của họ không gặp khủng hoảng, và cộng đồng của họ không phải chịu khủng hoảng" ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn