MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế và nhân viên an ninh trong buổi lễ kỷ niệm đóng cửa bệnh viện dã chiến cuối cùng ở Vũ Hán, sau khi đợt bệnh nhân COVID-19 cuối cùng xuất viện. Ảnh: CNA

WHO: Vũ Hán mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới

Bảo Châu LDO | 21/03/2020 07:15
Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trong báo cáo gần đây nhất không ghi nhận ca nhiễm mới nào, mang lại hy vọng cho các nước đang phải chiến đấu với đại dịch trên toàn cầu.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20.3 cho biết, thành phố Vũ Hán ghi nhận không có trường hợp mắc COVID-19 trong 24 giờ - lần đầu tiên kể từ khi thành phố này báo cáo trường hợp đầu tiên vào tháng 12 và sau đó dịch bệnh đã lây nhiễm cho hơn 250.000 người trên thế giới và giết chết hơn 11.000 người.

"Ngày hôm qua, Vũ Hán đã báo cáo không có trường hợp mắc COVID-19 mới lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát", tờ CNA dẫn lời người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva.

"Vũ Hán mang đến niềm hy vọng cho các quốc gia còn lại trên thế giới rằng ngay cả nơi có tình hình nghiêm trọng nhất cũng có thể xoay chuyển... Tất nhiên, chúng tôi cũng phải thận trọng, tình hình có thể đảo ngược. Những kinh nghiệm của các thành phố và quốc gia đã đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 mang lại hy vọng và sự can đảm cho các nước khác trên thế giới", ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO cho biết mặc dù những người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căn bệnh này, nhưng những người trẻ tuổi hơn cũng không bị bỏ qua, họ nằm trong số nhiều bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện.

Ông cảnh báo: "Hôm nay tôi có một thông điệp cho những người trẻ tuổi: Bạn không bất khả chiến bại. Virus này có thể khiến bạn nằm viện trong nhiều tuần - hoặc thậm chí giết chết bạn".

"Ngay cả khi bạn không bị nhiễm bệnh, những lựa chọn nơi bạn đến có thể là sự khác biệt giữa sống và chết cho những người khác... Tôi rất biết ơn vì có rất nhiều người trẻ tuổi đang lan toả trên khắp thế giới chứ không phải là virus", ông Tedros nói.

Ông cho rằng sự đoàn kết giữa các thế hệ là một trong những chìa khóa để đánh bại sự lây lan của đại dịch.

WHO cũng cho biết họ hiện đang sử dụng thuật ngữ "khoảng cách vật lý" thay vì "khoảng cách xã hội" để mô tả sự cần thiết phải duy trì khoảng cách giữa mọi người, tránh lây lan virus.

Sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh rằng mặc dù mọi người có thể cần phải cách ly về mặt vật lý, nhưng họ không cần phải bị cách ly về mặt xã hội, và điều quan trọng là phải duy trì sức khỏe tinh thần tốt trong suốt cuộc khủng hoảng.

"Chúng tôi có thể giữ kết nối theo nhiều cách mà không cần ở trong cùng một không gian vật lý. Chúng tôi muốn mọi người giữ kết nối với nhau", bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị phụ trách các dịch bệnh mới của WHO, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn