MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xác ướp "cậu bé vàng" Ai Cập. Ảnh: Frontiers in Medicine

Xác ướp "cậu bé vàng" Ai Cập có chứa 49 bùa hộ mệnh quý giá

Thanh Hà LDO | 25/01/2023 15:03
Xác ướp Ai Cập của một thiếu niên chết cách đây 2.300 năm có 49 bùa hộ mệnh và chiếc mặt nạ vàng để đưa cậu sang thế giới bên kia.

Xác ướp "cậu bé vàng" Ai Cập có những chiếc bùa hộ mệnh đặt bên trên và bên trong cơ thể. các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều này khi chụp cắt lớp vi tính để tìm hiểu về xác ướp này. 

Xác ướp "cậu bé vàng" được phát hiện lần đầu năm 1916 tại nghĩa trang Nag el-Hassay được sử dụng trong khoảng thời gian từ khoảng năm 332 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên ở miền nam Ai Cập.

Hàng nghìn xác ướp, với nhiều xác ướp vẫn ở nguyên trong quan tài ban đầu, đã được khai quật ở Ai Cập vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 trước khi được chuyển đến Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Giống như nhiều xác ướp khác, xác ướp "cậu bé vàng" chưa được mở ra mà chuyển vào tầng hầm của bảo tàng. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy quét CT để quan sát bên dưới lớp vải bọc xác ướp. 

Hài cốt của "cậu bé vàng" được cất giữ trong 2 chiếc quan tài lồng vào nhau. Quan tài bên ngoài trơn và có khắc các chữ cái Hy Lạp, trong khi quan tài bằng gỗ bên trong có hoa văn và mặt mạ vàng.

Một bùa hộ mệnh bên trong xác ướp Ai Cập “cậu bé vàng“. Ảnh: Frontiers in Medicine 

Khi quét xác ướp, các nhà nghiên cứu phát hiện có 49 tấm bùa hộ mệnh với 21 thiết kế khác nhau, bao gồm 1 chiếc lưỡi bằng vàng đặt bên trong miệng xác ướp và 1 con bọ hung hình trái tim bằng vàng nằm trong ngực. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, những bùa hộ mệnh này có thể giúp xác ướp đi sang thế giới bên kia.

Xác ướp được cho là khoảng từ 14 đến 15 tuổi, cũng đeo một chiếc mặt nạ vàng khảm đá và có lớp vải liệm ở thân. Tất cả nội tạng của xác ướp này đã bị cắt bỏ, ngoại trừ trái tim, trong khi bộ não đã bị thay bằng nhựa thông. 

Người Ai Cập cổ đại tin rằng một cuộc sống khác đang chờ đợi họ sau khi chết, nhưng để đến được thế giới bên kia cần phải trải qua hành trình nguy hiểm. Theo nghiên cứu công bố ngày 24.1 trên tạp chí Frontiers in Medicine, những người ướp xác đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ cho "cậu bé vàng" trong chuyến đi này. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy xác ướp có 49 tấm bùa hộ mệnh, được sắp xếp thành 3 cột độc đáo giữa các nếp gấp của lớp vải bọc và bên trong khoang cơ thể xác ướp. Nhiều tấm bùa hộ mệnh được làm bằng vàng, trong khi một số khác được làm bằng đá quý, đất sét nung hoặc đồ sứ.

Mục đích của những vật phẩm này là bảo vệ cơ thể và mang lại sức sống cho cơ thể ở thế giới bên kia, tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Sahar Saleem, giáo sư tại Đại học Cairo, cho hay.

Dưới chân của xác ướp có một đôi dép trắng được cho là dùng để giúp cậu bé bước ra khỏi quan tài. 

Mặc dù các bản quét CT không làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của "cậu bé vàng", nhưng tiết lộ rằng cậu bé cao 128cm, có khuôn mặt hình trái xoan với chiếc mũi nhỏ và cằm hẹp.

Danh tính của "cậu bé vàng" vẫn chưa được xác định nhưng vệ sinh răng miệng tốt, chất lượng ướp xác cao và lượng bùa hộ mệnh đi cùng cho thấy "cậu bé vàng" có địa vị kinh tế xã hội cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn