MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 17.700 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tính đến sáng 22.11 trong nỗ lực xét nghiệm cho các nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Xuất hiện cụm dịch, xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở sân bay Thượng Hải

Phương Linh LDO | 23/11/2020 15:50
Sân bay lớn nhất Thượng Hải xét nghiệm hàng loạt nhân viên sau khi bùng phát cụm dịch COVID-19 liên quan đến công nhân vận chuyển hàng hóa.

Hãng AFP đưa tin, cuộc sống ở Trung Quốc - nơi virus xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019 - hầu như đã trở lại bình thường sau quá trình xét nghiệm và phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những tháng gần đây, nước này lại xuất hiện một loạt các cụm dịch COVID-19, bùng phát rải rác ở một số địa phương.

Trong tháng 11, thành phố Thượng Hải đã báo cáo 6 ca mắc COVID-19 do lây truyền địa phương liên quan đến sân bay, với hầu hết các ca được phát hiện trong vài ngày qua.

Từ đêm 22 sang ngày 23.11, các công nhân trong đồ bảo hộ đã đưa nhân viên Sân bay Quốc tế Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) tới một bãi đậu xe cao tầng để xét nghiệm COVID-19.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 17.700 người đã được lấy mẫu xét nghiệm tính đến buổi sáng 22.11 trong nỗ lực xét nghiệm các nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay. Cho đến nay, hơn 11.500 người đã có kết quả âm tính.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, các công nhân vận chuyển hàng hóa ở tuyến đầu sẽ được kiểm tra thường xuyên trong thời gian tới và những người làm các công việc có độ rủi ro cao cũng sẽ được tiêm vaccine COVID-19.

Phó chủ tịch cơ quan Sân bay Thượng Hải, Thái Quân Long, cho biết các quá trình này đều là tự nguyện.

Trung Quốc đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho các công nhân viên chức nhà nước, sinh viên du học và những người lao động thiết yếu ra nước ngoài kể từ tháng 7.

Ngày 22.11, các nhà chức trách cho biết hai nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay, có kết quả dương tính hồi đầu tháng 11, đã vào bên trong và dọn dẹp một container đến từ Bắc Mỹ vào cuối tháng 10 nhưng không đeo khẩu trang.

Trung Quốc đã triển khai các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt ngay sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại địa phương. Các nhà chức trách gần đây đã chuyển hướng sang thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và các mặt hàng nhập khẩu khác, vốn được cho là nguyên nhân dẫn đến bùng phát các ca mắc COVID-19 tại địa phương.

Một cụm dịch COVID-19 trong nước cũng đã được báo cáo tại thành phố cảng Thiên Tân phía bắc Trung Quốc. Truyền thông nhà nước cho biết 2,6 triệu người tại thành phố này đang được cho xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn