MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp thấp mới sau siêu bão Beryl có 10% khả năng mạnh lên trong những ngày tới. Ảnh: NHC/NOAA

Xuất hiện loạt áp thấp sau siêu bão đầu tiên mùa bão 2024

Ngọc Vân LDO | 11/07/2024 06:56

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ đang theo dõi loạt áp thấp mới hình thành ngay sau siêu bão Beryl đầu mùa.

Một vùng áp thấp ngoài khơi bờ biển Florida (Mỹ) đã lọt vào tầm ngắm của Trung tâm Bão quốc gia (NHC).

Theo dự báo bão mới nhất từ ​​Trung tâm Bão Quốc gia, áp thấp có ít cơ hội phát triển trước khi di chuyển vào đất liền.

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, tính 8h ngày 10.7 theo giờ địa phương, rãnh áp thấp rộng nằm cách bờ biển phía đông nam Mỹ vài trăm kilomet tiếp tục tạo ra những cơn mưa rào và giông vô tổ chức.

Các điều kiện môi trường dường như chỉ thuận lợi một chút cho một số phát triển thêm của hệ thống này trong vài ngày tới trước khi nó di chuyển vào đất liền phía đông nam Mỹ vào cuối tuần này.

Khả năng áp thấp mạnh lên sau 48 giờ là 10% và sau 7 ngày cũng chỉ ở mức 10%.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng đang theo dõi 3 sóng nhiệt đới khác.

Các sóng nhiệt đang được Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ theo dõi tính đến 8h ngày 10.7.2024. Ảnh: NHC/NOAA

Sóng nhiệt đới 1 ở trung tâm Đại Tây Dương đang di chuyển về phía tây với tốc độ 17-27 km/h.

Sóng nhiệt đới 2 cũng ở trung tâm Đại Tây Dương hòa vào khối không khí khô ở Sahara. Nó đang di chuyển về hướng Tây với vận tốc 27 km/h.

Sóng nhiệt đới ở phía tây Caribe đang di chuyển về phía tây với tốc độ 17-27 km/h.

Trong khi đó, siêu bão đầu mùa Beryl, hiện là hậu xoáy thuận nhiệt đới, đang tiếp tục tác động đến một số khu vực ở Mỹ. Lượng mưa lớn, có thể gây ra lũ quét, dự kiến tiếp tục kéo dài từ đông nam Michigan đến miền trung và miền bắc New York.

Đã xảy ra một số cơn lốc xoáy ở bang New York, phía bắc Pennsylvania và các vùng của New England.

Các nhà dự báo bão của Đại học Bang Colorado đã cập nhật dự báo về mùa bão Đại Tây Dương năm 2024. Dự báo cho rằng mùa bão này sẽ "cực kỳ sôi động" và nâng số lượng cơn bão và cuồng phong được đặt tên lên 25 (trung bình là 14,4). Trong số này có 12 cơn bão cuồng phong (trung bình là 7,2); 6 cơn bão lớn (trung bình là 3,2).

Cơn bão tiếp theo của mùa bão sẽ được đặt tên là Debby.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn