MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng mạnh

Song Minh LDO | 15/08/2022 06:46

Xuất khẩu của EU sang Nga tăng 18% trong tháng 6, tăng tháng thứ hai liên tiếp sau khi chạm đáy vào tháng 4.

Theo dữ liệu ngoại thương từ cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat), xuất khẩu của Liên minh Châu Âu (EU) sang Nga tăng 18% trong tháng 6 so với tháng trước, đạt 4,45 tỉ Euro (4,57 tỉ USD).

Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu sang Nga tăng, sau mức thấp nhất trong tháng 4 chỉ 2,78 tỉ Euro. Tuy nhiên, giá trị hàng hóa được vận chuyển đến Nga vẫn thấp hơn nhiều so với con số 7,21 tỉ Euro vào tháng 6.2021, do khoảng 28% hàng hóa xuất khẩu của EU sang Nga vẫn chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina, theo RT.

Để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, EU đã cấm xuất khẩu máy bay, ổ trục, công nghệ lưỡng dụng, hàng xa xỉ và các sản phẩm khác sang Nga. Những hạn chế này đã lập tức giáng đòn vào xuất khẩu của EU sang Nga, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của liên minh trong những năm trước.

Tuy nhiên, thiết bị công nghiệp vẫn giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của EU sang Nga, tháng 6 đạt 1,12 tỉ Euro, tăng 21% so với tháng 5. Xuất khẩu thuốc cũng tăng 6%, lên 791 triệu Euro so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 31,5%. Thuốc hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của EU sang Nga.

Xuất khẩu nước hoa và mỹ phẩm của EU, không bao gồm hàng xa xỉ vượt quá 300 Euro cho mỗi mặt hàng, đã tăng 38% trong tháng 6 lên 108 triệu Euro. Các lô hàng nhựa và sản phẩm nhựa tăng 16% lên 234 triệu Euro, trong khi các lô hàng thiết bị và dụng cụ quang học, đo lường, điều khiển, y tế và thiết bị và linh kiện điện cũng tăng vọt. Tuy nhiên, xuất khẩu ở tất cả các danh mục này vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm ngoái.

Đức vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất của EU sang Nga, với lượng hàng hóa trị giá 1,16 tỉ Euro được vận chuyển trong tháng 6, tăng 5,4% so với tháng 5. Ba Lan tăng gần gấp đôi các lô hàng đến Nga so với tháng 4-5 lên 395 triệu Euro, trong khi xuất khẩu từ các nước Baltic tăng 34% so với tháng trước, lên 481 triệu Euro.

Do các lệnh trừng phạt, xuất khẩu máy bay và linh kiện máy bay từ Châu Âu sang Nga - vốn đạt gần 3 tỉ Euro vào năm 2021 - đã giảm xuống 0 kể từ tháng 4.2022. Lượng giao xe ôtô và phụ tùng ôtô giảm 10 lần về số lượng hàng năm, chỉ đạt 62 triệu Euro vào tháng 6.

Nga ngừng công bố số liệu thống kê thương mại ngay sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraina bắt đầu. Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Nga vào cuối tháng 7, trích dẫn dữ liệu từ các đối tác thương mại của Nga, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tổng thể của nước này đã giảm 22% trong quý 2 năm 2022 so với cùng thời điểm năm 2021. 

Mátxcơva nhiều lần tuyên bố sẽ có thể vượt qua tác động của các lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu và sẽ có biện pháp để thay thế bất kỳ hàng hóa nào bị thiếu bằng hàng hóa được sản xuất trong nước hoặc lấy từ các nguồn khác, chẳng hạn như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Trong bản dự thảo chỉ thị về chính sách tiền tệ được công bố hồi đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán rằng bất chấp áp lực chính trị, nhập khẩu sẽ dần hồi phục.

Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ, tốc độ phục hồi này sẽ được quyết định bởi các cơ chế tài chính và bảo hiểm mới, các tuyến hậu cần mới và các quan hệ thương mại mới. Cơ chế nhập khẩu song song, được đưa ra vào cuối tháng 3, cũng sẽ góp phần vào tăng trưởng nhập khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn