MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Nga đáp trả cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk. Ảnh: Sputnik

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh LDO | 08/08/2024 07:31

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Sputnik đưa tin, ngày 7.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp với các thành viên chính phủ Nga rằng, Ukraina đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn, bắn nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, các khu dân cư và xe cứu thương.

Tổng thống cho biết ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng và các bộ phận chính phủ có liên quan khác thông báo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền Thống đốc Aleksey Smirnov và đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền tỉnh Kursk để giúp giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, lúc 5h30 ngày 6.8 theo giờ địa phương, quân đội Ukraina đã tiến hành một cuộc đột kích lớn vào tỉnh Kursk của Nga, đột phá qua biên giới tại nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Sudzha, nằm cách biên giới khoảng 9 km.

Thị trấn Sudzha liên tục phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái bừa bãi.

Theo ước tính của quân đội Nga, có tới 1.000 binh lính Ukraina tham gia vào cuộc tấn công. Quân lính đã đột phá bằng hàng chục thiết bị hạng nặng, bao gồm xe tăng các loại, xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cùng các xe bọc thép và thiết bị khác.

Cuộc giao tranh diễn ra suốt đêm, kéo dài đến ngày 7.8. Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh, trên không và tên lửa đạn đạo vào lực lượng Ukraina, khiến đối phương mất hơn 300 quân và 54 xe bọc thép, bao gồm ít nhất 6 xe tăng.

Binh sĩ Nga phóng pháo phản lực bắn loạt MLRS Grad. Ảnh: Sputnik

"Đối phương bị thiệt hại nặng do hỏa lực pháo binh và đòn đánh của quân đội Nga phối hợp với sử dụng UAV tấn công. Bị tổn thất, nhóm biệt kích Ukraina đã rút lui về lãnh thổ của chúng, một số chiến binh cố gắng bám trụ ngay sát biên giới quốc gia, nhưng đã bị các đơn vị quân đội Nga ngăn chặn” - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc rằng cuộc tấn công đang được sử dụng như một bức bình phong để Ukraina kéo dài "cuộc huy động quân chết chóc". Bà lưu ý, ngày 7.8, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký dự luật kéo dài huy động quân thêm 3 tháng nữa.

Phó phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq cho biết, cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào tỉnh Kursk làm tăng nguy cơ leo thang tình hình. "Tất cả những sự cố này làm tăng nguy cơ khủng hoảng leo thang một cách đáng báo động và chúng tôi muốn tình hình xuống thang càng nhiều càng tốt” - ông Haq nói trong cuộc họp báo với các phóng viên.

Ngày 7.8, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho hay, Washington dự định yêu cầu Kiev làm rõ về cuộc tấn công của quân đội Ukraina ở tỉnh Kursk. Ông cũng nói thêm, quan điểm của Washington về việc quân đội Ukraina sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga sau cuộc tấn công ở tỉnh Kursk không thay đổi.

Trong khi đó, ông Adalbi Shkhagoshev, thành viên Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) nói với Sputnik rằng, vụ đột kích vào tỉnh Kursk được lên kế hoạch bởi Lực lượng vũ trang Ukraina và cơ quan tình báo Anh.

“Đòn trả đũa mang tính chiến lược đối với vụ đột kích này sẽ rất đau đớn đối với họ cả về mặt quân sự và chính trị” - ông Shkhagoshev nói, lưu ý rằng “phe diều hâu” ở nhiều nước không muốn hòa bình, ra sức tìm cách thổi bùng ngọn lửa đối đầu.

“Sau khi vụ tấn công vào tỉnh Kursk bị đẩy lùi vô điều kiện, bước tiến của quân đội Nga sẽ tăng tốc. Chúng tôi biết là họ đã dành quá nhiều sức lực cho chiến dịch này” - hạ nghị sĩ Shkhagoshev nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn