MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nội dung đôi nam cầu mềm 3m chỉ có hai đội tham dự là Việt Nam và Malaysia. Ảnh: H.H

Chưa thi đấu, tuyển nhảy cầu Việt Nam chắc chắn có huy chương tại SEA Games

AN NGUYÊN LDO | 07/05/2022 20:21

Dù chưa thi đấu nhưng tuyển nhảy cầu Việt Nam chắc chắn giành được ít nhất tấm huy chương bạc tại SEA Games 31.

Ngày 8.5, bộ môn nhảy cầu tại SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh tại Cung thể thao dưới nước. Hai nội dung chung kết là đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m sẽ diễn ra sớm nhất.

Đặc biệt, dù chưa thi đấu nhưng tuyển nhảy cầu Việt Nam đã chắc chắn có được ít nhất 1 tấm huy chương bạc trong ngày thi đấu mở màn.

Theo đó, trong buổi hợp kỹ thuật trước giải đấu, tuyển Singapore bất ngờ thông báo rút lui khỏi nội dung đôi nam cầu mềm 3m. Do đó, nội dung này chỉ còn 2 đội tham dự Việt Nam (bộ đôi Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh) và Malaysia (Chew Yi Wei - Ooi Tze Liang).

Về việc chỉ có 2 quốc gia tham dự nhưng vẫn tổ chức thi đấu, một đại diện của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, do ban đầu vẫn đủ 3 quốc gia đăng kí và Singapore rút lui sát thời điểm thi đấu nên Liên đoàn thể thao dưới nước Đông Nam Á vẫn quyết định tổ chức thi đấu ở nội dung này. 

Tuy nhiên, ở bộ môn nhảy cầu, Malaysia vẫn là một đối thủ "đáng gờm". Vì vậy, việc tranh chấp huy chương vàng của Việt Nam là khá khó khăn. 

Tại SEA Games 31, tuyển nhảy cầu Malaysia đặt mục tiêu giành 8 huy chương vàng. Trước thời điểm khởi tranh, bà Mae Chen - Tổng thư kí Hiệp hội bơi Malaysia cho biết đội tuyển nước này sẽ cố gắng giành cả 2 huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games (8.5).

Lịch thi đấu môn nhảy cầu SEA Games 31:

15h00 ngày 8.5: Đơn nữ cầu mềm 1m

16h10 ngày 8.5: Đôi nam cầu mềm 3m

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn