MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cung Thể thao dưới nước chưa hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Việt Anh

Cung thể thao dưới nước ngổn ngang trước thềm SEA Games 31

MINH PHONG LDO | 20/03/2022 07:26

Nhiều hạng mục tại Cung Thể thao dưới nước vẫn còn ngổn ngang khi công tác sữa chữa, nâng cấp chưa được hoàn thiện dù SEA Games 31 đang đến gần. 

SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12.5 đến 23.5. Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đang nỗ lực trong việc sửa chữa, duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. 

Một số địa điểm trọng tâm như sân vận động Mỹ Đình (tổ chức lễ khai mạc, điền kinh, bóng đá), Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (bắn súng, bắn cung) hay sân quần vợt Bắc Ninh... đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games.

Đặc biệt, trong đợt khảo sát, kiểm tra sau Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2, các đoàn thể thao Đông Nam Á tỏ ra hài lòng về chất lượng của sân Mỹ Đình và trường bắn quốc gia hiện tại.

 Công trình sửa chữa tại Cung Thể thao dưới nước còn khá lộn xộn và ngổn ngang. Ảnh: Việt Anh

Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình phục vụ Đại hội thể chưa hoàn tất công tác sửa chữa, nâng cấp, điển hình là Cung Thể thao dưới nước.

Theo ghi nhận của Lao Động, các đơn vị thi công vẫn đang "chạy đua" với thời gian để kịp hoàn thành theo tiến độ. Dù vậy, "công trường" tại đây vẫn còn khá ngổn ngang với các vật liệu, trang thiết bị... Nhiều hạng mục như bể bơi môn nhảy cầu chỉ mới được bắt đầu thi công sửa chữa.

Trong chuyến khảo sát, kiểm tra, các đoàn thể thao Đông Nam Á bày tỏ sự lo ngại về tiến độ sửa chữa có thể ảnh hưởng đến SEA Games 31, đồng thời đề nghị ban tổ chức đẩy nhanh tiến độ nâng cấp để sớm đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, họ cũng đề xuất việc làm mái che ở khu khởi động của môn bơi lội, trừ trường hợp trời mưa có thể ảnh hưởng đến quá trình khởi động của các vận động viên.

Các đơn vị thi công đang “chạy đua” với thời gian để kịp tiến độ hoàn thành. Ảnh: Việt Anh

Theo kế hoạch, dự kiến vào đầu tháng 4, ban tổ chức sẽ có thêm một đợt kiểm tra nữa để rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đảm bảo công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đây cũng là thời hạn cuối cùng để hoàn thành công tác chuẩn bị, hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp tại các địa điểm thi đấu SEA Games 31. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn