MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 có sự thay đổi về điều lệ thi đấu. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 thi đấu với thể thức mới

MINH PHONG LDO | 02/01/2022 16:54

Mùa giải 2022 sẽ ghi dấu sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi các đội bóng chỉ thi đấu 1 lượt và có 2 đội bóng phải xuống hạng.

Năm 2021 ghi dấu nhiều khó khăn với thể thao nói chung và bộ môn bóng chuyền nói riêng. Theo đó, giải vô địch quốc gia trải qua nhiều khó khăn mới có thể về đích vào cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong khi đó, 2 đội bóng nam nữ đại diện cho tỉnh Long An đều không thể dự giải cũng bởi lý do dịch bệnh.

Bởi vậy, mùa giải mới 2022 chứng kiến sự điều chỉnh về số đội dự giải. Cụ thể, 11 đội nam bao gồm Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, TP.HCM, VLXD Bình Dương, Bến Tre, Lavie Long An, SXKT Vĩnh Long.

11 đội nữ là Bộ Tư lệnh Thông tin FLC, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Ninh Bình Doveco, Geleximco Thái Bình, Đắk Lắk, Edu Capital Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh, Vietinbank, VTV Bình Điền Long An, Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Với sự thay đổi trong điều lệ thi đấu, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 chỉ thi đấu vòng bảng theo thể thức vòng tròn 1 lượt, thay vì 2 lượt như nhiều mùa giải trước. Kết thúc vòng bảng, các đội lập tức bước vào vòng xếp hạng với các trận bán kết và chung kết. Ngoài ra, số đội xuống hạng được tăng lên thành 2 đội, điều này khiến cho cuộc đua trụ hạng cũng sẽ khốc liệt không kém gì cuộc đua vô địch.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3.7 đến ngày 16.7 tại Ninh Bình và Bắc Ninh. Thời điểm hiện tại, các đội bóng đã bắt đầu tiến hành việc tuyển mộ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ngoài giải vô địch quốc gia, hàng loạt các giải đấu khác như giải bóng chuyền hạng A quốc gia, giải vô địch trẻ quốc gia, giải trẻ các câu lạc bộ, giải U23,... sẽ diễn ra theo các mốc thời gian cụ thể.

Năm 2022 là năm mà người hâm mộ sẽ "no nê" với các giải đấu bóng chuyền khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam còn tham dự 2 giải đấu quốc tế đặc biệt quan trọng là SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 và ASIAD 19 tại Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn