MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhiều khả năng rời khỏi Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Ảnh: VTV

HLV Nguyễn Thị Nhung rời Liên đoàn bắn súng, Tổng cục TDTT nói gì?

MINH PHONG LDO | 23/06/2022 15:21

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ có buổi làm việc với Liên đoàn bắn súng Việt Nam, liên quan đến việc huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rút lui khỏi Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Như Lao Động đã đưa tin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Thị Nhung và cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đồng loạt rút lui, không tham gia vào Ban Chấp hành Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Thực tế, bà Nhung không giấu và xác nhận việc bà sẽ rời Liên đoàn bắn súng. Còn cá nhân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không đưa ra bình luận nào. 

Theo đó, Đại hội khoá VII bị trì hoãn gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và nhiều vấn đề phía sau hậu trường. Đặc biệt, đoàn kết trong nội bộ là “nút thắt” chưa được tháo gỡ suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, Tổng cục Thể dục Thể thao đã nắm được thông tin liên quan đến vấn đề nội bộ của Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết sẽ có buổi làm việc với các thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn để tìm ra phương hướng giải quyết, tháo gỡ nút thắt.

Dự kiến, Đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam khoá VII sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, vấn đề nhân sự của đơn vị này cũng khiến các nhà lãnh đạo đau đầu.

Về cơ cấu tổ chức, Liên đoàn bắn súng Việt Nam khoá VI gồm có 36 thành viên Ban Chấp hành, 13 thành viên Thường vụ. Ông Đỗ Văn Bình nắm giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này có đến 6 phó chủ tịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn