MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban tổ chức tặng hoa các Đoàn Thể thao tham dự giải bắn súng tiền SEA Games 31. Ảnh: S.T

Khai mạc giải bắn súng tiền SEA Games 31

MINH TRIẾT LDO | 13/04/2022 21:35

Giải bắn súng tiền SEA Games 31 là cơ hội để tập dượt các công tác chuẩn bị cho đại hội, đồng thời là cơ hội để các vận động viên cọ xát, làm quen trường bắn mới.

Chiều 13.4, lễ khai mạc giải bắn súng tiền SEA Games 31 đã diễn ra tại hội trường Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. 

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: "Trước thềm SEA Games 31, thể thao Việt Nam có diện mạo mới. Bắn súng là một trong những bộ môn được quan tâm đầu tư với trường bắn mới và các trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế, rất hiện đại so với các nước trong khu vực.

Đây là nền tảng để chúng ta có thể tổ chức các giải tầm cỡ châu lục và quốc tế trong tương lai. Giải bắn súng tiền SEA Games là cơ hội để các vận động viên cọ xát, làm quen trường bắn".

Giải bắn súng tiền SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-16.4, với tổng cộng 143 vận động viên đến từ 2 đoàn quốc tế là Singapore và Indonesia, cùng 10 đoàn từ các đơn vị trong nước. Tất cả sẽ tranh tài ở 16 nội dung. Tuyển bắn súng Việt Nam cử 7 xạ thủ tranh tài gồm Trần Quốc Cường,  Đậu Văn Đông, Nguyễn Đình Thành, Hà Minh Thành, Nguyễn Hoàng Phương, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh.

Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải trao giải cho các vận động viên. Ảnh: S.T

"Đây là giải đấu chuẩn bị trước mỗi kỳ SEA Games. Thông thường, môn bắn súng rất hay tổ chức các giải tiền SEA Games, các giải tiền Olympic với mục đích là để trải nghiệm các trang thiết bị. Đồng thời, chúng ta sẽ quen với việc vận hành công tác tổ chức, công tác trọng tài.

Với đội tuyển bắn súng, trong công tác chuẩn bị có 2 vấn đề. Thứ nhất, chúng ta trải nghiệm cho vận động viên trên những trang thiết bị hiện đại thì họ sẽ làm quen như thế nào để kịp thời thích ứng trước thềm SEA Games 31.

Thứ hai, đó là chuẩn bị trạng thái tâm lý cho vận động viên. Ở những kỳ đại hội như SEA Games, có rất nhiều đoàn quốc tế cũng như các trọng tài của Việt Nam hay các đoàn khác tham dự, các vận động viên sẽ phải làm quen với không khí, tâm lý khi vào giải.

Đây là điều bổ ích của tuyển bắn súng Việt Nam, cho các vận động viên trong quá trình chuẩn bị để đạt thành tích cao tại SEA Games", huấn luyện viên trưởng tuyển đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Trong ngày thi đấu khai màn, xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương đã giành huy chương vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam với số điểm 242,1. Rica Perangin (Indonesia) giành tấm huy chương vàng nội dung 10 m súng tiêu chuẩn nữ với tổng điểm 535 sau 2 phần thi bắn nhanh và bắn chậm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn