MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển thủ Lê Tú Chinh (giữa) lỡ SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương

MINH TRIẾT LDO | 26/04/2022 22:10
Nữ vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh sẽ không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương sụn chêm. 

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương đã xác nhận Tú Chinh đã bị chấn thương sụn chêm và gần như chắc chắn không kịp dự SEA Games 31.

Đây là thông tin không vui với người hâm mộ điền kinh Việt Nam. Tú Chinh là nữ tuyển thủ số 1 đội điền kinh Việt Nam trong cự ly ngắn (100m, 200m), hơn nữa cô đang là đương kim vô địch SEA Games nội dung 100m, nên được đặt nhiều kỳ vọng tại kỳ Đại hội trên sân nhà. Trong các lần thi đấu SEA Games trước đó, Tú Chinh từng giành huy chương vàng 100m, 200m, tiếp sức 4x100 tại Malaysia năm 2017, huy chương bạc 200m tại Philippines năm 2019.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh vẫn giữ phong độ, tiếp tục "thống trị" đường đua 100m nữ. Cô về đích và giành tấm huy chương Vàng với thành tích 11 giây 66. 

Do Tú Chinh tập luyện trong TPHCM và cũng không tham dự các giải thi đấu nội bộ tuyển chọn hay tiền SEA Games nên tình trạng thể lực và sức khỏe thời gian gần đây được giữ kín. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, ông chưa nắm rõ tình trạng chấn thương của Tú Chinh và sẽ cần thêm thời gian để biết quyết định cuối cùng.

Song, với chấn thương sụn chêm cùng ngày thi đấu SEA Games đã cận kề, khả năng Tú Chinh kịp bình phục là rất khó. Từ nay đến khi SEA Games 31 diễn ra, nhóm điền kinh nữ này sẽ được tạo điều kiện tập tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) theo các buổi đăng kí của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn