MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nur Sabri nhiều khả năng sẽ là người đoạt huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 31. Ảnh: NST

Malaysia sẽ giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/05/2022 11:30

Malaysia đặt mục tiêu giành trọn 8 huy chương vàng tại môn nhảy cầu SEA Games 31, diễn ra từ ngày 8 đến 11.5 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 23.5. Tuy nhiên, một số môn sẽ thi đấu trước khai mạc và trao huy chương sớm, trong đó có nhảy cầu. Theo lịch, nhảy cầu diễn ra trong 4 ngày, từ 8-11.5.2022, môn này có 8 nội dung với sự góp mặt của 7 quốc gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu 8.5 có hai nội dung chung kết là: Đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m. Các vận động viên sẽ thi đấu loại vào buổi sáng từ 9h00 đến 11h00 và thi chung kết từ 15h00 đến 17h00. Dự kiến, nội dung đơn nữ cầu mềm 1m sẽ xác định được chủ nhân của tấm huy chương vàng lúc 15h30. Đây cũng là sẽ tấm huy chương vàng đầu tiên được trao tại SEA Games 31.

Từ trước khi SEA Games diễn ra, tuyển nhảy cầu Malaysia đã đặt mục tiêu giành trọn 8 huy chương vàng. Điều khiến họ lo lắng nhất là các vận động viên ít có thời gian để tập luyện, làm quen địa điểm thi đấu. "Nếu lịch trình không có gì thay đổi sau cuộc họp của các lãnh đội hôm 7.5, chúng tôi hy vọng sẽ giành cả 2 huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 31", bà Mae Chen – Tổng thư ký Hiệp hội bơi Malaysia cho biết.

Nur Dhabitah Sabri, người cầm cờ của đoàn thể thao Malaysia tại SEA Games, sẽ thi đấu ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, trong khi Chew Yiwei và Ooi Tze Liang sẽ bảo vệ danh hiệu ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m. Đây đều là những vận động viên danh tiếng của Malaysia, từng thi đấu nhiều giải quốc tế. Tại SEA Games 2019, Malaysia đã giành trọn cả 4 huy chương vàng ở môn này, vì thế không có gì ngạc nhiên khi họ muốn tiếp tục đứng nhất toàn đoàn tại Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn