MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam

MINH PHONG LDO | 30/06/2022 19:43

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027). 

Chiều 30.6, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027) được tổ chức sau 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về cơ cấu tổ chức, Liên đoàn bắn súng Việt Nam khoá VI (2017-2022) gồm 36 thành viên Ban Chấp hành, 13 thành viên Thường vụ. Ông Đỗ Văn Bình nắm giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này có đến 6 Phó chủ tịch.

Ban chấp hành Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Ông Đỗ Văn Bình (thứ 8 từ trái sang) giữ chức Chủ tịch. Ảnh: Ngọc Lê 

Theo báo cáo, về chuyên môn, từ năm 2017 đến 2022, Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã tổ chức 23 giải đấu quốc gia, đạt 858 huy chương vàng, 845 huy chương bạc, 811 huy chương đồng, phá 80/226 kỷ lục quốc gia; tham gia 9 giải quốc tế, giành 37 huy chương vàng, 40 huy chương bạc và 24 huy chương đồng.

Đặc biệt, tại SEA Games 31, bắn súng Việt Nam mang về 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Về công tác xã hội hoá, từ tháng 12.2016 đến 5.2022, Liên đoàn huy động được 4.373.000.000 đồng để hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, thi đấu quốc tế; trao thưởng các giải thi đấu, tài trợ thực phẩm chức năng, quần áo thi đấu cho đội tuyển bắn súng Việt Nam...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Theo đó, ông Đỗ Văn Bình đắc cử, tiếp tục giữ chức Chủ tịch. Ngoài ra, Ban chấp hành Liên đoàn còn có 8 Phó chủ tịch, 51 uỷ viên và 5 thành viên của Ban kiểm tra, 16 thành viên Ban Thường vụ. 

Tổng Thư ký Liên đoàn bắn súng Việt Nam là bà Huỳnh Thị Phương Loan - Phó Giám đốc Trung tâm thể thao Hoa Lư - TPHCM. Bà Loan là người kế nhiệm cho cựu huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung.

Ở nhiệm kỳ mới, Liên đoàn bắn súng Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy kỷ cương, chuyên nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện thành công chiến lược bắn súng giai đoạn 2022-2030 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, phát triển mạng lưới thi đấu bắn súng toàn quốc, đào tạo tài năng bắn súng trẻ gắn với mục tiêu Olympic.

Cựu huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rút lui khỏi Ban chấp hành nhiệm kỳ VII. Ảnh: H.A

Trước đó, sau khi kết thúc SEA Games 31, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh quyết định rút lui không tham gia vào Ban chấp hành Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những vấn đề mâu thuẫn nội bộ và "nút thắt" chưa thể tháo gỡ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn