MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng cục TDTT gặp mặt báo chí ngày 20.6. Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao Việt Nam tập trung mọi nguồn lực cho các mục tiêu thành tích cao

HOÀI VIỆT LDO | 20/06/2022 19:36

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT thao Đặng Hà Việt cho biết, Thể thao Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các mục tiêu thành tích thời gian tới. 

Ngày 20.6, tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Đặng Hà Việt đã thay mặt Tổng cục TDTT gửi lời cảm ơn tới các phóng viên nhà báo đã đồng hành cùng ngành thể thao thời gian qua, đặc biệt đã trực tiếp tham gia tác nghiệp đưa thông tin về SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Đồng thời người đứng đầu ngành thể  thao Việt Nam xác định mục tiêu trọng tâm của công tác vẫn là tập trung vào sự chuẩn bị các giải đấu thành tích cao.

“Sau 19 năm SEA Games được trở lại Việt Nam, bản thân tôi là một độc giả đọc báo đã thấy sự thay đổi rõ rệt trong công tác đưa thông tin của báo chí Việt Nam về sự kiện thể thao lớn này. Nếu 19 năm trước, thông tin vẫn còn chưa thật nhiều do gặp khó khăn của công nghệ và sự tiếp cận chuyên môn thì bây giờ, nhiều bài phân tích chuyên sâu hơn, nhiều thông tin có gắn liền thông số chuyên môn cụ thể hơn và đọc rất chi tiết, chính xác và báo chí nước ngoài cũng phải dẫn lại thông tin từ chúng ta. Chúng tôi xin cám ơn những nhà báo đã góp phần quảng bá đất nước hình ảnh con người Việt Nam từ SEA Games 31”, ông Đặng Hà Việt bày tỏ.

Về câu chuyện thanh quyết toán chế độ đối theo quy định dành cho các trọng tài, người làm nhiệm vụ SEA Games 31 còn chậm trễ đã được báo giới và Quốc hội trao đổi vừa qua, ông Đặng Hà Việt cho biết công tác quyết toán đang được thực hiện theo đúng các thủ tục về tài chính để có sự đảm bảo tốt nhất. “Chúng ta phải thực hiện đúng quy trình và đúng thủ tục cũng như chúng tôi đã có chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch để sớm nhất gửi tiền tới các cá nhân được chế độ”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chia sẻ

Với sự chuẩn bị lực lượng cho đấu trường ASIAD hay Olympic thì ông Đặng Hà Việt chia sẻ rằng ngành đang nỗ lực có sự chuẩn bị tốt nhất lực lượng con người cho những đấu trường này. “Chúng ta phải xác định mục tiêu và con người cụ thể. Giành được huy chương Olympic là khó, không dễ dàng. Trước mắt, chúng ta cần phải có sự đồng bộ hóa về sự chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất làm sao đảm bảo tốt nhất chế độ”, ông Việt nói.

Tới đây, liên quan đến Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2022, ngành thể thao sẽ sớm ban hành Điều lệ khung của Đại hội để qua đó các địa phương có sự chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu. Tổng cục TDTT dự kiến sẽ có hơn 50 tỉ đồng là kinh phí cùng tổ chức với địa phương Quảng Ninh cho Đại hội năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn