MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trọng tài Cung Bỉnh Di làm việc tại SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ

Trọng tài cao tuổi nhất SEA Games 31: 88 tuổi vẫn gắn bó với bắn súng

Thanh Vũ LDO | 20/05/2022 19:03
Trọng tài 88 tuổi Cung Bỉnh Di vẫn tận tuỵ làm việc và đồng hành cùng vui buồn của bắn súng Việt Nam ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.

Gần đến tuổi cửu tuần nhưng trọng tài Cung Bình Di vẫn mỗi giữ niềm đam mê với bộ môn bắn súng. Ở kỳ SEA Games 31 lần này, ông Di tham dự đại hội với tư cách trọng tài. Ông cũng là vị trọng tài cao tuổi nhất SEA Games 31.

Gắn bó trọn đời với bắn súng

Tham dự tác nghiệp bộ môn bắn súng tại tại SEA Games 31, ấn tượng đầu tiên của các phóng viên không phải là thành tích của những vận động viên, mà đó chính là mái tóc bạc phơ giữa dàn trọng tài quốc tế đang điều hành giải đấu tại SEA Games 31.

Đó là trọng tài Cung Bỉnh Di, một cựu xạ thủ từng gặt hái nhiều thành công khi còn thi đấu. Dù đã có bằng A trọng tài quốc tế môn bắn súng nhưng ở tuổi 88, ông vẫn đề cao việc học tập tích luỹ kiến thức. Chính vì thế ông đã đăng ký khoá học đào tạo trọng tài trước khi bước vào SEA Games 31. 

"Tôi bắt đầu bước vào sự nghiệp bắn súng từ năm 1956. Lúc đó tôi đi thi toàn quân, sau đó được chọn vào danh sách những xạ thủ giỏi về làm ở phòng kỹ thuật của Tổng tham mưu, chuyên tham gia nghiên cứu các giáo lệnh bắn súng và tham gia công tác huấn luyện bắn súng cho quân đội ta", ông Di giới thiệu.

Trọng tài Cung Bỉnh Di làm việc tại SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ

Nhìn vóc dáng gầy gò của trọng tài Cung Bỉnh Di, ít ai biết được ông từng thành công khi còn thi đấu.

Vị chiến sĩ Điện Biên ngày xưa chia sẻ: "Trước kia tôi bắn súng quân dụng. Tôi bắt đầu thi đấu từ năm 1958 ở Leipzig và ở Tiệp Khắc vào năm 1962. Thời đấy đi thi thì tôi cũng có huy chương. Nhưng tôi nghĩ, huy chương thời đấy không có giá trị như bây giờ. Sau đó, tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965".

Ông cũng không giấu được sự tự hào khi môn bắn súng ở Việt Nam nhận được sự đầu tư với nhiều trang thiết bị hiện đại.

"Với những trang thiết bị hiện đại như hiện tại, vận động viên bắn súng Việt Nam có nhiều điều kiện theo kịp thế giới. Tôi rất tự hào khi tiếp tục được tham dự điều hành SEA Games ở Việt Nam, nhưng SEA Games lần này chúng ta có nhiều trang thiết bị hiện đại để giúp Việt Nam tiệm cận với các nước có nền bắn súng phát triển", ông Di chia sẻ.

Ấn tượng đặc biệt với xạ thủ Trần Quốc Cường

SEA Games 31 lần này, Hoàng Xuân Vinh không tham dự, chính vì thế, xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường được xem là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam. Không phụ lòng mong đợi, vận động viên 48 tuổi đã thi đấu ổn định và giành cả 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung mình tham dự.

Dù rất ấn tượng với thành tích trên, tuy nhiên, theo trọng tài Cung Bỉnh Di thì ông cho rằng Trần Quốc Cường vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất ở SEA Games 31.

Trọng tài Cung Bỉnh Di chúc mừng Trần Quốc Cường sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ

Ông nói: "Trần Quốc Cường dù giành huy chương vàng SEA Games 31 nhưng tôi đánh giá đây vẫn chưa phải thành tích tốt nhất của cá nhân Cường. Theo tôi đánh giá, kết quả của Cường ở SEA Games 31 chỉ ở mức trung bình kém của riêng cá nhân anh ấy".

Ông cũng chia sẻ tiếc nuối lớn nhất ở kỳ đại hội lần này: "Điều đáng tiếc nhất của tôi ở kỳ SEA Games lần này là không có nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm 50m. Tôi nghĩ, nếu nội dung này được đưa vào thi đấu thì tấm huy chương vàng khó rời khỏi tay Việt Nam. Được đăng quang ngay trên sân nhà chắc chắn là khoảnh khắc không thể quên trong sự nghiệp của các vận động viên bắn súng Việt Nam".

Gắn bó và theo dõi sự thay đổi của bắn súng Việt Nam, ông Cung Bỉnh Di vẫn gắn bó với nghề. Sự cần mẫn, tận tuỵ và ngọn lửa đam mê bất diệt của ông chính là tấm gương sáng cho các vận động viên trẻ đang theo đuổi bộ môn bắn súng ở Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn