MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bơi Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến SEA Games 31. Ảnh: An Nguyên

Tuyển bơi Việt Nam nỗ lực giành 6-8 huy chương vàng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN LDO | 05/05/2022 10:12

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Nguyên Hưng hay Phạm Thanh Bảo là những niềm hy vọng giành huy chương vàng của tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ (huấn luyện viên trưởng tuyển bơi Việt Nam) về ngày hội thể thao Đông Nam Á.

- Tuyển bơi Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho SEA Games 31?

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, ban huấn luyện cùng đội tuyển bơi đã đi tập huấn tại Hungary từ ngày 25.2 đến 24.4, sau đó trở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện tại Cung thể thao dưới nước.

Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và một số vận động viên khác chạm ngưỡng thành tích tốt nhất để đạt được những tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

- Những vận động viên nào của tuyển bơi Việt Nam có thể tranh chấp huy chương?

Chỉ tiêu của đội tuyển là giành là từ 6-8 huy chương vàng, trong đó Huy Hoàng có thể giành huy chương ở 3 nội dung. Ngoài ra, chúng ta còn có Trần Hưng Nguyên hoặc Phạm Thanh Bảo ở nội dung bơi ếch có khả năng tranh chấp huy chương vàng ở kỳ SEA Games này.

Ở khía cạnh khác, tôi cho rằng tất cả thành viên còn lại cũng đều có cơ hội tranh chấp huy chương. Nhưng về đánh giá chuyên môn thông qua những số liệu, thông số mà ban huấn luyện và các huấn luyện viên thống kê lại, việc giành huy chương vàng của những bạn này cũng có nhiều khó khăn.

 Tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành 6-8 huy chương vàng tại SEA Games 31. Ảnh: An Nguyên

- Kể từ SEA Games 2011, đây là kỳ Đại hội đầu tiên mà tuyển bơi Việt Nam không có sự góp mặt của Ánh Viên, điều này ảnh hưởng như thế nào đế kế hoạch tập luyện và mục tiêu của đội tuyển?

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên qua nhiều kỳ SEA Games đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Kỳ SEA Games này vắng mặt ảnh hưởng nhiều đến thành tích chung của đội tuyển bơi nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung.

Nhưng bên cạnh đó, đây lại là cơ hội để các bạn trẻ có thể thể hiện khả năng của mình ở kỳ Đại hội này và xa hơn nữa là những giải đấu quốc tế khác.

- Ông đánh giá thế nào về phong độ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng?

Trong thời gian qua, Huy Hoàng là vận động viên nổi bật nhất của đội tuyển. Ngoài ra, bản thân bạn ấy cũng có được thành tích tốt trong chuyến tập huấn tại Hungary. Đó là điều đáng mừng.

Sau Huy Hoàng, ban huấn luyện cũng như đội tuyển bơi Việt Nam đang đào tạo thêm nhiều thế hệ nối tiếp. Trong thời gian tới khả năng sẽ có những gương mặt mới thi đấu tốt.

- Sau sự cố huấn luyện viên Huang Guohui đột ngột qua đời, tâm lý của Huy Hoàng ảnh hưởng như thế nào?

Trước sự cố này, Huy Hoàng có nhiều tâm sự, tâm lý thời điểm đó cũng không được tốt. Để khắc phục, ban huấn luyện cũng như các cấp địa phương, lãnh đạo, gia đình đã động viên bạn ấy rất nhiều. Để nâng khả năng và thành tích tốt nhất của Hoàng phát triển hơn nữa thì ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho bạn ấy tập huấn nước ngoài, cọ xát và thi đấu với nhiều vận động viên quốc tế nổi tiếng.

Hiện giờ, tôi đang là huấn luyện viên trực tiếp của Hoàng. Trong thời gian này, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao cũng đang ráo riết tìm kiếm một chuyên gia nước ngoài riêng cho Huy Hoàng.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như một số lý do thủ tục nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Trước tiên, ban huấn luyện cũng như lãnh đạo Tổng cục định hướng trước khi có chuyên gia thì sẽ tập huấn nước ngoài thường xuyên hơn, thi đấu giải quốc tế nhiều hơn để cọ xát.

Nguyễn Huy Hoàng là trụ cột quan trọng của tuyển bơi Việt Nam, có thể giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31. Ảnh: An Nguyên

- Ông đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất tại Cung thể thao dưới nước – nơi tổ chức môn bơi lội tại SEA Games 31?

Sau chuyến tập huấn Hungary, ban huấn luyện cùng đội tuyển trở về Hà Nội và tập luyện ở đây. Hiện tại, cơ sở vật chất gần như đã hoàn thiện. Những ngày qua, chúng tôi được làm quen với bể thi đấu trước khi SEA Games diễn ra

Đương nhiên là có khó khăn, nhưng việc được tiếp xúc với bể, tập luyện và làm quen trong môi trường thi đấu trước SEA Games là điều kiện tốt nhất với đội tuyển. Hiện tại, ngoài tập luyện, ban huấn luyện cũng có những bài kiểm tra thành tích nội bộ.

Ngoài ra, để thích nghi với chương trình thi đấu tại Việt Nam, ban huấn luyện cố gắng phối hợp, lên chương trình và thời gian tập luyện, quy trình từ sáng đến chiều tối giúp các vận động viên đảm bảo chuyên môn và tâm lý cho kỳ Đại hội sắp tới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn