MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Karate Việt Nam trước thềm SEA Games 31: Thầy nội là đủ?

MINH PHONG LDO | 15/01/2022 16:38

Karate nằm trong những bộ môn chủ lực của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 nhưng lại không sử dụng chuyên gia nước ngoài.

Nhân sự ban huấn luyện "toàn nội"

Ngày 1.1 vừa qua, tuyển Karate Việt Nam đã chính thức tập trung với lực lượng hùng hậu. Bộ môn này có 8 vận động viên dự nội dung kata (biểu diễn), 25 người thi đấu nội dung kumite (đối kháng). Đây là thời điểm mà karate Việt Nam đang có sự tự tin lớn khi giành được thành tích ấn tượng.

Ở giải vô địch Châu Á hồi tháng 12.2021, tuyển Karate Việt Nam giành được 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, qua đó xếp thứ 6/23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của thầy trò ở bộ môn karate bởi các hoạt động thể thao đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh COVID-19.

Tuyển Karate Việt Nam giành thứ hạng cao tại giải vô địch Châu Á. Đứng ngoài cùng bên trái là huấn luyện viên Lê Tùng Dương. Ảnh: CMH

Đặc biệt, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đều là các chuyên gia nội. Huấn luyện viên trưởng là ông Lê Tùng Dương. Nội dung kumite có 2 "phó tướng" là các ông Dương Hoàng Long và ông Nguyễn Văn Sử.

Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện và huyền thoại Nguyễn Hoàng Ngân phụ trách các thành viên đội kata. 3 chuyên gia thể lực là các huấn luyện viên Trần Thị Nga, Phạm Quang và Nguyễn Văn Triển.

Đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết rằng, chính thành tích ở các giải đấu khu vực và châu lục đã tiếp thêm niềm tin cho lãnh đạo về ban huấn luyện nội. Nếu ban huấn luyện nội đang thực hiện tốt công việc, đảm bảo cả yếu tố chuyên môn và thành tích thì tiếp tục tin tưởng vào chiến lược này.

Thầy nội là đủ?

Trên thực tế, ngoài câu chuyện thầy nội đảm bảo được yêu cầu về nhiều mặt như đã nói, câu chuyện mời chuyên gia ngoại còn liên quan mật thiết đến yếu tố tài chính. Thuê thầy ngoại không khó, nhưng để tìm thầy ngoại thực sự chất lượng thì cần hội tụ đủ cả tài chính lẫn…may mắn.

Tuyển Karate Việt Nam từng có giai đoạn ôm mộng rồi vỡ mộng vì chính chuyên gia ngoại. Các chuyên gia ngoại có thể mang đến nhiều điều mới mẻ, bổ sung kinh nghiệm cho vận động viên và cả thầy nội. Tuy nhiên, nếu thầy ngoại không hiểu và không thích ứng với môi trường trong nước cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn.

Karate Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến SEA Games 31. Ảnh: VTV

Từng có chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc nhưng chỉ chú trọng đội nam và… bỏ mặc đội nữ, dù chính đội nữ khi ấy mới là niềm hy vọng giành huy chương. Kết cục, thời điểm chuyên gia ngoại làm việc, thành tích của đội tuyển còn kém hơn khi những thầy nội như huấn luyện viên Lê Công hay Lê Tùng Dương dẫn dắt.

Ngoài ra, để có được chuyên gia thực sự chất lượng, số tiền lương hàng tháng dành cho họ cũng không dưới 6000 USD. Đây là con số mà hầu như chỉ có các nước có tiềm lực tài chính mạnh hoặc tìm được nguồn tài trợ ổn định mới có thể chi trả. Bỏ ra 1-2 tỉ đồng tiền lương cho một huấn luyện viên là nhiệm vụ không dễ với Tổng cục Thể dục Thể thao.

Bởi vậy, khi "cây nhà lá vườn" vẫn đáp ứng được yêu cầu, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ dành kinh phí nói trên để tăng cường tập huấn, thi đấu nước ngoài để phát triển vận động viên cũng là điều phù hợp.

Tại SEA Games 31, môn karate sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 16.5 – 20.5 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, ban tổ chức địa phương đang gấp rút lên dự toán kinh phí và sửa chữa, bổ sung những hạng mục cuối cùng để đảm bảo tiêu chuẩn nhà thi đấu theo yêu cầu chuyên môn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn