MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển lặn Việt Nam đặt mục tiêu nhất toàn đoàn tại SEA Games 31

MINH PHONG LDO | 05/05/2022 15:05

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà, tuyển lặn Việt Nam hướng đến mục tiêu giành 6-8 huy chương vàng tại SEA Games và vị trí nhất toàn đoàn ở bộ môn này. 

Kể từ SEA Games 2009 tại Lào, sau 13 năm, môn lặn mới trở lại trong chương trình thi đấu tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cũng giống như nhiều đội tuyển quốc gia khác, tuyển lặn Việt Nam trải qua giai đoạn tập luyện với cường độ cao nhất để có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn tinh thần. Thời gian qua, các tuyển thủ đã có chuyến tập huấn tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Ngoài ra, đội tuyển còn được tăng cường tập huấn dã ngoại và tập sâu chuyên môn tại TPHCM.

Chia sẻ về sự chuẩn bị của tuyển lặn Việt Nam, ông Hoàng Quốc Bình - huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cho biết: "Hiện tại, bộ môn lặn của Việt Nam không chỉ đứng số 1 ở Đông Nam Á mà còn của cả Châu Á. Chỉ có một vài quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc là có khả năng cạnh tranh chấp với Việt Nam. Chúng ta sở hữu lực lượng đang ở độ tuổi sung mãn, tài năng và giành nhiều thành tích vang dội ở đấu trường châu lục lẫn thế giới”.

Tuyển lặn Việt Nam đặt mục tiêu giành 6-8 huy chương vàng. Ảnh: SG 31

Theo ông Bình, việc SEA Games dời lại từ năm 2021 sang 2022 khiến các vận động viên rơi nhịp, phải tập và bắt nhịp lại từ đầu nên có phần ảnh hưởng đến tâm lý. Dù vậy, với lực lượng là những cái tên giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến nhiều giải đấu lớn nhỏ nên điều này không ảnh hưởng quá nhiều.

Tại SEA Games 31, tuyển lặn Việt Nam kỳ vọng vào những tuyển thủ đang có phong độ cao như Nguyễn Thành Lộc, Phan Đức Toàn, Phạm Thị Thu hay Nguyễn Thị Hằng... Trong đó, tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc nằm trong nhóm vận động viên chủ chốt nhắm cho các thành tích huy chương vàng.

Ở giải đấu này, bộ môn lặn tranh chấp 13 bộ huy chương. Theo đó, toàn đội đặt mục tiêu giành từ 6-8 huy chương vàng. Đây là chỉ tiêu phù hợp ở thời điểm hiện tại, khi một số quốc gia khác như Thái Lan, Philippines đang có sự tiến bộ vượt bậc. 

“Ở Đông Nam Á vẫn có một số nước có môn lặn tương đối phát triển như Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Đây sẽ là những đối thủ chủ yếu của Việt Nam tại SEA Games 31. Tuy nhiên với vị thế 'ông lớn' châu lục, tôi tin rằng các kình ngư hoàn toàn có thể vượt qua những đối thủ trên”, ông Hoàng Quốc Bình cho hay. 

Môn lặn tại SEA Games 31 sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22.5 tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn