MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1 giây trước thảm họa…

Lê Vinh LDO | 17/06/2023 15:23

Theo dõi mạng xã hội thì hẳn nhiều người biết đến những chùm ảnh tập hợp những hình ảnh ghi lại trước khi xảy ra một tai nạn nào đó, với chủ đề “1 giây trước thảm họa”. Điểm chung của những hình ảnh này là các “nạn nhân” đều đang trong trạng thái vô tư, thoải mái, không hề lo lắng, đề phòng bất kì điều gì.

Nhưng tai nạn thì đến theo mọi cách, với mọi kiểu, ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau, để có thể là câu chuyện vui hoặc trở thành thảm họa. Với những tai nạn bất ngờ ở mức độ nhẹ thì không nói, vì có thể không có sự đề phòng. Nhưng ở nhiều khía cạnh, sự đề phòng, chuẩn bị không bao giờ thừa.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray tối 15.6, sự cố “nhỏ” xảy ra trên khán đài. Một mảng bê-tông từ khán đài tầng 2 rơi xuống khán đài tầng 1. Đội ngũ y tế đã phải có mặt ở đó để xử lí và rất may là không có chuyện quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó cũng là một lời cảnh báo.

Vấn đề các sân bóng ở Việt Nam lâu nay chỉ tập trung quan tâm vào mặt sân cỏ hay những khu vực dễ lọt vào ống kính truyền hình để chăm chút. Thế nhưng, nên nhớ rằng, khán đài là nơi tập trung đông đảo khán giả hơn cả. Hẳn nhiên, không ai muốn hình dung đến mảng bê-tông to hơn rơi xuống - hay thậm chí là điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra, nhưng sự quan tâm, chăm sóc đến cơ sở vật chất một cách thường xuyên là điều cần thiết.

Vì với thảm họa, chẳng ai biết để chuẩn bị cả. Bóng đá và thể thao thế giới chứng kiến nhiều thảm kịch xảy ra theo cách như vậy.

Cũng ở sân Lạch Tray, sự chuẩn bị của ban tổ chức tạo nên khung cảnh rực rỡ, góp phần mang đến sự hào hứng cho trận đấu được khen ngợi. Có điều, điểm trừ lại là chi tiết không phải ai cũng để ý nhưng lại quan trọng về hình ảnh. Đó là biển tên 2 đội được in bằng một tờ giấy A4 và dán vào cabin khu vực kĩ thuật.

Có thể, đội tuyển Việt Nam hiếm hoi mới đá một trận ở sân Lạch Tray để việc làm biển tên cũng chỉ đại khái. Nhưng giá như trong rất nhiều chùm bóng bay được thả lên trước trận, ban tổ chức bớt đi một chút để cái biển tên trang trọng hơn thì hình ảnh đẹp hơn biết bao. Ít nhất thì đây là trận giao hữu quốc tế…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn