MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Neymar ăn vạ trong trận Brazil - Thụy Sỹ. Ảnh: Goal.

10 ứng viên The Best FIFA 2018: Neymar không được "ăn cỗ"

VIỆT HÙNG LDO | 25/07/2018 06:49

Tối 24.7 theo giờ Việt Nam, FIFA đã công bố 10 ứng viên lọt vào vòng cuối cùng của cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất 2018".

Danh sách 10 cầu thủ nam xuất sắc nhất 2018 của FIFA gồm:

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Kevin De Bruyne (Bỉ)

Antoine Griezmann (Pháp) 

Eden Hazard (Bỉ)

Harry Kane (Anh)

Kylian Mbappe (Pháp)

Lionel Messi (Argentina)

Luka Modric (Croatia)

Mohamed Salah (Ai Cập)

Rafael Varane (Pháp)

10 ứng viên The Best FIFA 2018. Ảnh: Daily Mail.

Trong số 10 cái tên nêu trên, bất ngờ nhất là việc Neymar vắng mặt. Ngôi sao số 1 của Selecao trong những năm qua vẫn được coi là kẻ sẽ ngáng chân cuộc đua song mã M10-CR7. Tuy nhiên, năm nay gió đã đảo chiều.

Trong một năm có World Cup, thành tích từ giải này sẽ quyết định rất nhiều đến sự lựa chọn của FIFA cho danh sách rút gọn cuối cùng. Neymar đã trải qua một kì World Cup thất bại và để lại nhiều hình ảnh xấu xí.

Chưa kể đó, anh cũng thất bại luôn trong việc gồng gánh PSG đến tham vọng vô địch Champions League.

Ảnh chế “Đây là Neymar khi nhìn vào danh sách The Best 2018“. Ảnh: Goal.

Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về Neymar khi bản danh sách này được công bố, tuy nhiên, không ai phủ nhận 2018 là năm kém may mắn dành cho ngôi sao Brazil.

4 đội vào tới bán kết World Cup 2018 góp mặt 7/10 cái tên trong danh sách cuối cùng của The Best. Pháp là đội vô địch nên có nhiều ứng viên nhất (Griezmann, Mbappe và Varane). Đội về nhì Croatia chỉ có Modric xứng đáng. Trong khi đó, đội hạng Ba là Bỉ có 2 cái tên (Hazard, Modric) còn Anh chỉ có duy nhất Kane.

Thông thường, vào những năm không có World Cup hay EURO, người giành QBV Châu Âu sẽ "cuỗm" luôn danh hiệu The Best nếu vô địch Champions League. Nhưng khi có World Cup, mọi chuyện rất khác, nhất là với những người đã chơi nổi bật như Mbappe của Pháp.

Mbappe 19 tuổi, ghi 4 bàn và vô địch World Cup. Ảnh: FIFA.

Năm nay, Messi trắng tay tại World Cup và Champions League. Do đó, cửa để M10 giật giải rất thấp. Còn với Ronaldo, không biết chức vô địch Champions League có cứu được anh hay không khi ở World Cup vừa rồi, CR7 thi đấu không được như mong đợi.

Bộ đôi Hazard và De Bruyne sẽ có cơ hội cao hơn nếu Bỉ vô địch World Cup. Nhưng với tấm HCĐ World Cup, cơ hội cho họ vô cùng thấp.

Hazard và De Bruyne. Ảnh: Goal.

Dù giành danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 2018 nhưng trừ phi "trời sập", giải The Best mới về tay Harry Kane. Ngoài cú hat-trick "từ trên trời rơi xuống" trong trận Anh - Panama, sức đóng góp của Kane ở những thời khắc quyết định gần như không có.

Trong số 10 cái tên này, Modric đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Một mình anh đã gồng gánh cả đội Croatia để "lết" được tới trận chung kết World Cup.

Modric cũng đang là đương kim QBV World Cup, nếu anh giành giải cao quý của FIFA, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng hơn lúc nào hết.

Modric xứng đáng với mọi lời ngợi khen. Ảnh: FIFA.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn