MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

14 đội tuyển của Việt Nam sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19

HOÀI VIỆT LDO | 12/03/2021 06:21

Có 14 đội tuyển thể thao quốc gia được Tổng cục Thể dục thể thao đề xuất ở danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 sớm do chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic.

Danh sách đã được Tổng cục trình lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID19 cho phép tiêm vaccine.

Các đội thể thao gồm: bắn súng, judo, vật, thể dục dụng cụ, điền kinh, taekwondo, bắn cung, karate, boxing, đấu kiếm, cử tạ, cầu lông, đua thuyển rowing và canoeing.

Tổng số vận động viên trong danh sách trên khoảng 200 người. Thành viên của 14 đội tuyển thể thao quốc gia là những người sẽ thi đấu giải quốc tế quan trọng ở vòng loại Olympic 2021 sắp tới đây.

Thể thao Việt Nam hiện đã có 5 suất chính thức dự Olympic và mục tiêu là giành 20 suất chính thức.

Điền kinh là một trong những đội tuyển dự kiến có vận động viên được tiêm vaccine COVID-19 sớm để dự vòng loại Olympic. Ảnh: NGỌC HẢI

Không chỉ thể thao thành tích cao, danh sách xin tiêm vaccine COVID-19 còn có thành viên của các đội bóng V.League gồm Viettel, Hà Nội và Sài Gòn bởi cầu thủ sẽ thi đấu các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức sắp tới.

Công văn của Tổng cục TDTT trình lãnh đạo Bộ VHTTDL ghi rõ “các thành viên sau khi tham dự các giải vòng loại trở về cần thực hiện hình thức cách ly phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và duy trì tập luyện theo kế hoạch”.

Trong khi đó, Ban tổ chức giải giải bóng chuyền toàn quốc 2021 cho biết sẽ tính đến phương án tổ chức xét nghiệm COVID-19 đối với thành viên các đội góp mặt thi đấu.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 15.4 cùng lúc ở Quảng Ninh và Hà Nội.

Trưởng bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) – ông Đào Xuân Chung xác nhận, Ban tổ chức bảng đấu tại địa phương và quản lý các đội bóng cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ làm việc cụ thể để có phương án tối ưu về kinh phí chi trả xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn