MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc. Ảnh: AFC

3 bàn thua và giá trị của đẳng cấp

Đăng Huỳnh LDO | 10/02/2020 12:35

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở trận đấu thứ 2, bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020. Một trận thua được dự báo trước mang đến nhiều bài học kinh nghiệm cho thầy trò ông Mai Đức Chung. 

Đẳng cấp của Hàn Quốc  

Sau chiến thắng trước Myanmar, Đội tuyển nữ Việt Nam đã chắc chắn có vé đi tiếp tại vòng loại Olympic 2020. Thế nhưng, trận đấu với một đối thủ cùng đẳng cấp chưa đủ để đánh giá bất cứ điều gì khi chúng ta đang tham dự sân chơi châu lục.

Chúng ta cũng cần thừa nhận rằng, dù có vé vào vòng tiếp theo nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung ít cơ hội đến Tokyo. Bởi đối thủ sẽ phải chạm trán có thể là Trung Quốc hoặc Australia - những cường quốc của bóng đá nữ thế giới. Tấm vé đến Olympic vì thế còn khó hơn cả World Cup khi khu vực Châu Á chỉ có 2 suất cùng với chủ nhà Nhật Bản. Về mặt lý trí, chúng ta không đặt hy vọng nhiều vào kết quả khả quan.  

Thế nhưng, cái được nhất mà ai cũng nhận ra là chúng ta có đến 3 trận đấu đỉnh cao đang ở phía trước. Đó là trận đấu thủ tục vòng bảng gặp Hàn Quốc và 2 trận đấu lượt đi và về với một đại diện bảng B ở vòng đấu tiếp theo. Đó sẽ thực sự là cơ hội để Đội tuyển nữ Việt Nam xem mình đang đứng ở đâu so với trình độ ở châu lục. HLV Mai Đức Chung từng nói rằng, ông tiếc vì Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được đá hai trận vòng bảng khi Triều Tiên bất ngờ xin rút. Mục tiêu mà ông và các cầu thủ hướng đến là những trận đấu đỉnh cao chứ không đơn thuần là tấm vé đi tiếp.

Cuộc đối đầu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc nhận được nhiều sự chú ý bởi tính chuyên môn thay vì kết quả. Trong suốt 90 phút của trận đấu, các cô gái Việt Nam đã thực sự lép vế hoàn toàn trước đẳng cấp của Hàn Quốc. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thực sự gặp khó khăn trước một đối thủ mạnh tầm thế giới. Một vấn đề có thể thấy rõ nhất là việc thể hình của Đội tuyển nữ Việt Nam lép vế hơn khiến các pha tranh chấp thường bất lợi hơn đối thủ.

Tỉ số 0-3 xem là chấp nhận được, thế nhưng điều mà chúng ta cần tính đến là chuẩn bị lộ trình cho mục tiêu đến World Cup 2023. Đó là câu chuyện không chỉ đơn thuần là giành vé tham dự mà còn trình diễn ra sao ở sân chơi đẳng cấp.  

Tầm nhìn cho World Cup  

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tham dự Vòng loại Olympic 2020 nhưng mục tiêu chính của chúng ta lại là hướng đến sân chơi World Cup. Như Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, đây là giải đấu rất quan trọng và chúng ta cũng coi đó là cơ hội tiệm cận trình độ Châu Á, hướng tới mục tiêu Vòng loại World Cup 2023.  

Khi nói về lộ trình chuẩn bị cho bóng đá nam giành vé đến sân chơi World Cup, HLV Park Hang-seo từng nói rằng đó là câu chuyện cần sự chung tay của toàn xã hội chứ không riêng ngành Thể thao. Đặc biệt, khi bóng đá Việt Nam đến World Cup thì cần có đội ngũ chuyên gia cho từng khâu một cách chuyên biệt từ dinh dưỡng, thể lực, chuyên môn, hậu cần… Thế nhưng đó là điều mà chúng ta đang thiếu. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị một lực lượng có đủ chiều sâu, bởi dù chúng ta giành vé đến World Cup nhưng trình diễn ra sao lại là cả một vấn đề.  

Đây là vấn đề tương tự với bóng đá nữ. Chúng ta đang xếp hạng 32 thế giới và thứ 6 Châu Á. Đây là vị trí hoàn toàn có thể tự tin để hướng đến tấm vé dự World Cup 2023 khi số đội tham dự tăng từ 24 lên 32. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đã chuẩn bị nguồn lực gì cho sân chơi này. Đội tuyển nữ Thái Lan từng thất bại kỷ lục 0-13 trước Đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2019 là một trong những bài học lớn.  

Bóng đá khu vực Đông Nam Á vẫn cách châu lục và thế giới một khoảng quá xa. Do đó mà chúng ta cần xác định rõ vị trí của mình. Vòng loại Olympic Tokyo 2020 chính là một bài test chất lượng cao.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn