MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để di chuyển và chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với ĐT Thái Lan trên sân khách. Ảnh: Hữu Phạm

3 ngày hội quân và chuẩn bị, thầy Park gặp bất lợi khi đối đầu ĐT Thái Lan

ĐÌNH THẢO LDO | 21/07/2019 11:08
Nếu V.League 2019 vẫn diễn ra đúng với lịch thi đấu đã được ban tổ chức (BTC) sắp xếp trước đó, thì ĐT Việt Nam sẽ gặp bất lợi không nhỏ về thời gian tập trung chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 với ĐT Thái Lan trên sân khách.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á đưa đoàn quân của HLV Park Hang-seo rơi vào bảng đấu có đến 3 đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng với UAE. Theo điều lệ, ĐT Việt Nam sẽ đá trận mở màn với ĐT Thái Lan trên sân khách vào ngày 5.9.

Dù là trận đấu được xem là then chốt, mang nhiều ý nghĩa nhưng HLV Park Hang-seo đang gặp khó khăn do lịch thi đấu của V.League sẽ khiến ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian để tập trung.

Phải đến ngày 1.9 vòng 23 V.League mới kết thúc, trong khi đó ngày 5.9 ĐT Việt Nam sẽ đá trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với ĐT Thái Lan. Ảnh: Đ.Đ

Cụ thể, để hướng tới trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5.9, thì các tuyển thủ Việt Nam phải đá xong vòng 23 V.League 2019 mới có thể tập trung. Thế nhưng vòng đấu này lại kết thúc vào ngày 1.9, với những cặp đấu B. Bình Dương-SLNA và Hà Nội-Viettel, những đội bóng đóng góp số lượng lớn tuyển thủ cho ĐT Việt Nam.

Như vậy, muốn đầy đủ quân số thì thầy Park cũng phải chờ đến ngày 2.9, rồi mới di chuyển sang Thái Lan và chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu mở màn với “Voi chiến” vào ngày 5.9.

Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho thầy Park cùng các cộng sự khi có quá ít thời gian chuẩn bị, bên cạnh việc các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt thể lực do thi đấu liên tục từ giải trong nước, kéo dài đến cấp độ đội tuyển.

Quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi do lịch thi đấu V.League 2019 ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của Quang Hải cũng như ĐT Việt Nam. Ảnh: VPF

Đó là chưa kể sau trận đấu với ĐT Thái Lan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải ngay lập tức trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 vào ngày 10.5 với ĐT Malaysia trên sân nhà.

Thế nên, việc điều chỉnh lịch thi đấu V.League 2019 được nhắm tới để đảm bảo ĐTQG có đủ thời gian tập trung chuẩn bị cho sân chơi lớn. Thế nhưng theo phản hồi từ phía VFF cũng như VPF, thì rõ ràng không còn khoảng trống nào để có thể thay đổi lịch thi đấu V.League 2019.

Và chính HLV Park Hang-seo khi nhìn vào lịch thi đấu như vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với việc tuyển Việt Nam chỉ có quỹ thời gian 3-4 ngày chuẩn bị vì không còn lựa chọn nào khác.

Lịch thi đấu vòng 23 V.League 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn