MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

4 cầu thủ Australia thi đấu ở Châu Âu tuyển Việt Nam cần dè chừng

Thanh Vũ LDO | 04/09/2021 17:26
Đội hình tuyển Australia sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp với nhiều gương mặt đang thi đấu ở các giải quốc gia hàng đầu Châu Âu.

Thủ môn Matthew Ryan được đánh giá một trong những nhân tố nổi bật nhất của tuyển Australia. Ở trận gặp tuyển Trung Quốc, Ryan không phải làm việc quá vất vả khi các chân sút đối phương không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý.

Matthew Ryan đang khoác áo câu lạc bộ Real Sociedad ở La Liga. Trước đó, thủ thành 29 tuổi từng có 124 lần ra sân và giữ sạch lưới 28 trận ở Premier League trong màu áo Brighton.

Với chiều cao 1,98 m, trung vệ Harry Soutta được xem là "hòn đá tản" của hàng phòng ngự Australia. Trong trận tháng 3-0 trước Trung Quốc, anh gần như "bỏ túi" ngôi sao Wu Lei. Harry Soutta còn được đánh giá cao với khả năng ghi bàn. Ở vòng loại thứ 2, anh là người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Australia với 6 pha lập công.

Souttar đã có 5 lần ra sân cho Stoke City ở EFL Championship 2021-22 và 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Awer Mabil đã ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc. Dù thi đấu ở vị trí cánh trái, nhưng Mabil luôn sẵn sàng di chuyển vào trung lộ và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương. Ảnh: AFP

Ở cấp câu lạc bộ, Mabil đang khoác áo Midtjylland, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Chân sút sinh năm 1995 ghi 2 bàn cho Midtjylland, trong đó có 1 bàn ở vòng sơ loại Champions League nhưng không thể giúp đội nhà đi tiếp vào vòng bảng.

Tiền vệ Ajdin Hrustic là nhân tố chủ lực trong sơ đồ 4-2-3-1 của tuyển Australia. Trong trận thắng Trung Quốc, anh có 9

lần tranh chấp tay đôi thành công, chuyền chính xác 92,4% và có một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.Hrustic đang thi đấu cho Eintracht Frankfurt và có 2 lần đá chính ở Bundesliga mùa này. Tiền vệ sinh năm 1996 còn được đánh giá cao ở khả năng sút phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn