MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

AFF U.23 Championship và cơ hội cho sao trẻ Việt Nam

Lê Vinh LDO | 30/12/2021 11:45
Trong lúc nhiều người tỏ ra lo lắng cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam khi con đường phía trước là hướng đến SEA Games 31 trên sân nhà, cơ hội để đội U.23 đã đến. Hôm qua (29.12), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã bốc thăm chia bảng giải vô địch U.23 Đông Nam Á (AFF U.23 Champiohship 2022), sân chơi cho các cầu thủ trẻ trong khu vực.

Giải đấu được ví như AFF Cup của thế hệ trẻ có sự hiện diện của 11 đội của 11 quốc gia trong khu vực, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 26.2, tại Campuchia. Trong khi theo dõi AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore, chứng kiến nhiều đội bóng mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ - và họ đã thể hiện tốt, giới chuyên môn nhìn lại đội tuyển Việt Nam và thấy được vấn đề hiện tại. Huấn luyện viên Park Hang-seo đăng ký 6 cầu thủ của đội U.23 nhưng họ không được thi đấu một phút nào.

Cùng chất lượng đội hình đã thể hiện ở vòng loại U.23 Châu Á hồi cuối tháng 10, sự lo ngại về cơ hội tranh chấp huy chương là có thật. Khi còn chưa biết huấn luyện viên Park Hang-seo có trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở các trận còn lại của vòng loại World Cup hay không, AFF U.23 Champiohship 2022 sẽ là dịp rất tốt để đánh giá chất lượng trẻ của bóng đá Việt Nam, dù giải đấu này, đội U.23 sẽ do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt. 

Theo kết quả bốc thăm, U.23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U.23 Thái Lan và U.23 Singapore. U.23 Việt Nam từng thắng 1, hòa 1 với U.23 Thái Lan tại vòng loại U.23 Châu Á năm 2019, nhưng đó là khi vẫn còn những Quang Hải, Thành Chung, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh, Đình Trọng trong đội hình.

Gần đây nhất, gặp U.23 Đài Loan (Trung Quốc) và U.23 Myanmar tại vòng loại U.23 Châu Á, những Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh, Văn Chuẩn, Văn Đạt và các đồng đội thể hiện không thuyết phục giới chuyên môn. Thế nên, khi chứng kiến Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 với nhiều cầu thủ còn đủ tuổi đá SEA Games, tài năng của bóng đá Thái Lan vẫn không thiếu, và cả các đội bóng vốn bị coi là yếu như Campuchia, Lào, Timor-Leste có những nét rất riêng với đội hình trẻ của họ, không thể không lo cho U.23 Việt Nam.

Có thể, sang năm, V.League trở lại (vào tháng 2), các cầu thủ sẽ được thi đấu nhiều hơn nhưng rõ ràng, việc tham gia AFF U.23 Champiohship 2022 là cơ hội để cả đội rèn kỹ năng, chiến thuật, không chỉ hướng đến SEA Games vào tháng 5 mà còn vòng chung kết U.23 Châu Á ngày sau đó vào tháng 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn