MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Solskjaer cũng là người biết truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của MU (ảnh: Zing.vn).

Alex Ferguson đã thực sự trở lại M.U?

Thế Lâm LDO | 30/12/2018 17:38

HLV Alex Ferguson đã quá nổi tiếng và ông càng khiến người ta khó có thể quên được sau khi nghỉ hưu, những người thay thế ông, đều không thể tiếp tục làm rạng danh M.U trên trường quốc tế một cách thực sự đáng tự hào. Ngược lại, dưới sự dẫn dắt ngay cả của “Người đặc biệt” Mourinho, cũng đã có những trận đấu với kết quả đáng xấu hổ.

Nhưng khi “Người đặc biệt” với kiểu đá phòng thủ phá lối chơi đối thủ là Mourinho ra đi, Ole Gunnar Solskjaer đến, M.U đã có trận thắng liên tiếp trên sân khách và sân nhà, với tỉ số đậm.

Đáng nói hơn, thay vì thời Morinho M.U thắng với kiểu “tỉ số nhỏ giọt” chẳng mấy đáng để tự hào thì ngược lại, Ole Gunnar Solskjaer đã mang đến lối đá tấn công, liên tục và mềm mại, không biết dừng lại dù bàn thắng đã nhiều.

Solskjaer, một trong những học trò xuất sắc nhất của Ferguson đang nhen nhóm trong lòng người hâm mộ M.U rằng thời Ferguson sẽ trở lại, từ lối chơi cho đến chiến thắng. Lối chơi của M.U thời còn Solskjaer dưới sự dẫn dắt của ngài “máy sấy tóc” thì ai cũng biết: Tấn công đẹp mắt; di chuyển uyển chuyển và mềm mại; càng đá càng nóng máy càng thăng hoa và hiệu quả càng cao.

Hẳn ai cũng còn nhớ, pha làm bán của Solskjaer đã giúp M.U ẵm cúp C1 năm nào khiến Bayer Munich đau đớn vuột cúp ở những phút bù giờ ít ỏi cuối cùng. Cũng từ đó, thuật ngữ “Fergie Time” được lan truyền rộng rãi và phổ biến giống như thứ đặc sản về sức sống hay giờ vàng phút chót của M.U thời Ferguson vậy.

Solskjaer quay trở lại ở cương vị HLV, sử dụng Mike Phelan, trợ lí cũ của Sir Alex, rồi cả cựu tiền vệ Michael Carrick. Bộ khung ban huấn luyện tạm quyền của M.U hiện nay đậm chất Ferguson, vì đều học trò, còn nếu không thì là trợ lí giúp việc của ngài Alex trước đây trong khoảng thời gian hàng chục năm ròng.

Vì thế, nhất định triết lí bóng đá của Ferguson đã được các học trò và trợ lí thấm nhuần. Hai trận vừa qua, xem M.U đá, không chỉ gợi nhớ bóng dáng của “M.U thời Alex” đã đành, mà còn mang cả được nét đá say sưa hồn nhiên của đôi “chân vàng” Solskjaer một thời vào trận đấu. Ở M.U từ xưa tới nay, không ai khác, chính Solskjaer mang biệt danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

HLV Ferguson đã về hưu và chắc chắn ông sẽ chẳng bao giờ còn quay lại ngồi trên chiếc ghế thuộc hàng “nóng” nhất này của làng bóng đá thế giới. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi tinh thần, triết lí bóng đá của Ferguson quay trở lại trong đội bóng M.U – nơi mà với mỗi cầu thủ mỗi lần được ra sân là hạnh phúc, là niềm hưng phấn và thích thú, là cơ hội thể hiện mình.

Vậy liệu lối đá thời Ferguson đã thực sự trở lại với M.U hay chưa?

Chắc chắn là chưa. Và hơn nữa, đã hơn 5 năm từ ngày Sir Alex về hưu, bóng đá cũng đã có những thay đổi nhất định và M.U thời Ole Gunnar Solskjaer cũng không thể trông chờ hoặc không nên trông chờ giống hoàn toàn 100% với thời của ngài Alex.

Hãy để M.U có những đổi mới, sáng tạo riêng của Ole Gunnar Solskjaer và đó âu cũng là người thầy cũ của HLV tạm quyền này – Sir Alex Ferguson – mong muốn: M.U trở lại với tinh thần, triết lí bóng đá của ông nhưng lối đá sẽ có những cách tâm, sáng tạo để đẹp mắt nhưng hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn