MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Quách Thị Lan. Ảnh: Minh Anh

Án phạt vì doping và bài học cho điền kinh Việt Nam

HOÀI VIỆT LDO | 29/06/2023 16:45

Sau sự vụ 5 vận động viên dính doping thi đấu tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đã và đang có sự giám sát kĩ lưỡng cũng như giáo dục ý thức về phòng, chống doping đối với các tuyển thủ, tránh điều đáng tiếc tương tự xảy ra.

An toàn hướng tới vô địch châu Á, ASIAD 19

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập trung cao độ nhất với các tuyển thủ tốt nhất để hướng đến thi đấu hai giải quan trọng tranh thành tích cao là giải điền kinh vô địch châu Á 2023 (diễn ra từ 12 đến 16.7 tại Thái Lan) và ASIAD 19 (diễn ra từ 23.9 đến 8.10 tại Trung Quốc).

Điền kinh có đặt chỉ tiêu huy chương đối với đấu trường ASIAD 19. Trong cuộc làm việc trực tiếp để kiểm tra các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 19, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh và lưu ý tất cả các ban huấn luyện đội tuyển thể thao quốc gia, trong đó có điền kinh, luôn lưu ý hết sức cẩn trọng khi sử dụng thuốc và các loại thực phẩm chức năng, từ đó tuyệt đối không để những việc đáng tiếc xảy ra như các trường hợp đối với vận động viên đã dính doping tại SEA Games 31.

Về điều này, tất cả thực phẩm dành cho vận động viên được kiểm tra kỹ danh mục và có đội ngũ y, bác sĩ theo sát tư vấn kịp thời khi vận động viên gặp vấn đề về sức khỏe, chấn thương.

Danh sách điền kinh Việt Nam dự ASIAD 19 có bao nhiêu tuyển thủ hiện vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 sắp tới, chúng ta góp mặt với 20 gương mặt tốt nhất.

Trong số này, những tuyển thủ quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Trung Cường, Bùi Thị Thu Thảo...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phụ trách Bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) đồng thời là Tổng Thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết: “Hiện tại, đội tuyển đang ở giai đoạn chuẩn bị cho chuyên môn và chiến thuật. Thời tiết nắng nóng sẽ khiến các tuyển thủ gặp nhiều khó khăn về thể lực nhưng chúng tôi đã yêu cầu huấn luyện viên của các tổ nội dung có sự giám sát kĩ lưỡng để vận động viên không sử dụng những loại thực phẩm ngoài danh mục cấp và sử dụng cái gì là đều phải hỏi”. 

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 1.7, nhóm các gương mặt của nội dung 400m nữ (có Nguyễn Thị Huyền) sẽ di chuyển sớm đến Thái Lan chuẩn bị giải vô địch châu Á 2023. Sau đó, các thành viên còn lại mới đến Thái Lan vào ngày 10.7.

Trước khi các tuyển thủ lên đường, các yêu cầu về kiểm soát và ý thức đối với chất cấm được đặt ra chặt chẽ đặc biệt là trong thực phẩm ăn uống bởi chỉ một sự vô tình rất dễ làm điền kinh Việt Nam tiếp tục mất hình ảnh trước quốc tế. 

Vận động viên Khuất Phương Anh. Ảnh: Thanh Vũ

Rút kinh nghiệm sâu sắc

Tổng Thư kí Liên đoàn Điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, từ 5 trường hợp của điền kinh Việt Nam không may mắn có mẫu thử dương tính với doping trên, điền kinh Việt Nam nói chung đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc và không ai muốn sự cố lặp lại.

Đó là lí do vì sao, trước khi tranh tài SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam kiểm tra kỹ lưỡng các tuyển thủ về ý thức và tham dự các buổi tư vấn kiến thức của Trung tâm Doping và y học thể thao Việt Nam đầy đủ.

Đồng thời, số vận động viên được lấy mẫu thử kiểm tra doping trước SEA Games 32 là nhiều nhất trong các đội tuyển (5 người) sau đó có kết quả âm tính. 

Đội tuyển điền kinh Việt Nam là nơi tập trung những tuyển thủ tốt nhất của quốc gia và tuyển thủ được tập luyện theo tổ nội dung bố trí ở các điểm tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Chưa kể, điền kinh còn tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Do vậy, vấn đề về thuốc men, dinh dưỡng và thực phẩm chức năng dành cho các vận động viên là được bộ phận y tế, chuyên gia của các Trung tâm kiểm tra rồi mới cấp phát theo đúng quy định và chế độ. 

SEA Games năm 2003 tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển điền kinh có trường hợp tuyển thủ Trần Mai Quỳnh (nhảy xa, giành Huy chương Bạc) dính doping.

Ở lần tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ hai của chúng ta, tại SEA Games 31 (tranh tài năm 2022), đội tuyển điền kinh có Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Lê Ngọc Phúc, Hoàng Thị Ngọc, Vũ Thị Ngọc Hà dính doping. Bài học này là quá lớn cho chúng ta.

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao từng chia sẻ: “Việc kiểm soát thực phẩm chức năng là một bài toán không dễ giải bởi hiện tại trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng được bán tràn lan.

Trong mỗi loại có những thành phần như thế nào lại càng khó kiểm tra vì chưa hẳn việc ghi thành phần trên bao bì là chính xác. Vì vậy, trên hết, chúng ta phải có được ý thức về vấn đề này và vận động viên cũng nên rút ra kinh nghiệm cho mình, tránh điều đáng tiếc xảy ra”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn