MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Ăn” tiền ăn

lê vinh LDO | 04/10/2023 08:37

Lại chuyện không vui xảy ra với thể thao Việt Nam, mặc dù nó không phải là quá mới. Thực sự đáng buồn cho suy nghĩ của một bộ phận “người lớn” trong ngành thể thao.

320.000 đồng/ngày là chế độ tiền ăn dành cho mỗi vận động viên trẻ của các đội tuyển quốc gia, theo quy định của Bộ Tài chính. Nhưng “một ngày cháu ăn hết 180.000 đồng là no rồi”, như chia sẻ của một vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ, nghe có vẻ tiết kiệm nhưng thực tế lại là “mơ ước”. Một bữa ăn thực tế của vận động viên này với các đồng đội được định giá 800.000 đồng, nhưng cũng không đủ no, chưa nói đến đủ ngon.

Câu chuyện được truyền thông đưa ra ít ngày qua lại khiến làng thể thao Việt Nam dậy sóng. Người cẩn trọng sẽ chưa vội kết luận (dù có thể họ hiểu chuyện gì đang xảy ra), người thẳng tính sẽ lập tức khẳng định là một hành động ăn chặn đáng lên án của những “người lớn” đang ở vị trí có thể “tạo ảnh hưởng” đến lứa vận động viên trẻ mới từ 13 đến 17 tuổi.

Yếu tố “ảnh hưởng” còn được thể hiện ở việc một số phụ huynh biết chuyện (về việc con không được ăn đủ no và phải đóng thêm tiền cho huấn luyện viên) nhưng không dám nói vì sợ con mình bị trù dập…

Những lời giải thích được đưa ra từ chính người thầy của các vận động viên, nhẹ thì gọi là biện hộ, còn thực tế thì phải là sự trơ tráo, là một “tội ác” bởi những hoạt động “ngoại khóa” đó hoàn toàn không có thật - như chính các vận động viên khẳng định.

Những năm gần đây, thể thao Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ một đơn vị lớn trong việc tài trợ dinh dưỡng cho những vận động viên xuất sắc. Đó là thông tin tích cực để vận động viên Việt Nam được cải thiện phần nào thể trạng, thể lực khi thi đấu. Nhưng có phải vì thế mà được nghĩ rằng, lứa vận động viên trẻ “không cần ăn đủ” nên có “cấu véo” một vài đồng cũng chẳng ảnh hưởng gì? Vì “đằng nào chúng nó chả lớn” và khi trở thành vận động viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ dinh dưỡng mà đơn vị nọ tài trợ!?

Dinh dưỡng là một quá trình, không phải tính thời điểm. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng cho vận động viên trẻ sẽ giúp họ phát triển để đến giai đoạn sẵn sàng thi đấu ở cấp độ người lớn là mở ra cơ hội tranh chấp thành tích cao, chứ không phải đến lúc đó mới dồn dinh dưỡng vào cho vận động viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn