MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ánh Viên thất bại ở 200m tự do nữ Olympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH LDO | 26/07/2021 18:04
Kình ngư Ánh Viên đã thất bại ở nội dung 200m tự do nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Trong hành trình đến Olympic Tokyo 2020, kình ngư Ánh Viên vẫn tập trung cho hai nội dung thế mạnh của cô là 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân.

Tuy nhiên, Ánh Viên đã thất bại trong việc tìm chuẩn A hai nội dung này. Sau đó, Ánh Viên may mắn có vé đến Nhật Bản nhờ suất dành cho vận động viên đạt chuẩn B ở hai nội dung 800m tự do (thành tích 8 phút 48 giây 65), 200m tự do (thành tích 2 phút 0 giây 75).

Chiều 26.7, vòng loại 200m tự do nữ ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020 sẽ chia làm 4 heat. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở heat thứ 2 cùng 7 vận động viên khác, trong đó có ngôi sao của làng bơi lội Mỹ, Katie Ledecky.

Nếu so về thành tích, trong số những vận động viên đã vượt qua vòng loại để có mặt tại Nhật Bản, Ánh Viên xếp hạng 24 trong tổng số 29 vận động viên ở nội dung 200m tự do.

Sau khi hoàn thành phần thi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 5 giây 30. Kết quả này khiến Ánh Viên không thể vượt qua vòng loại.

Người về đích đầu tiên trong đợt bơi thứ 2 vòng loại 200m tự do nữ là Katie Ledecky (Mỹ) với thành tích 1 phút 55 giây 28. Vận động viên Penny Oleksiak (Canada) về thứ 2 với thành tích 1 phút 55 giây 38. Người về thứ 3 là Madison Wilson (Úc) với thành tích 1 phút 55 giây 87.

Trước đó, tại Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên từng được kỳ vọng rất lớn. Thế nhưng cô chỉ xếp hạng 9 vòng loại nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân (kém vận động viên cuối cùng giành được vé vào chung kết người Canada Emily Overholt 0,31 giây).Còn ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do, Ánh Viên thua các đối thủ rất xa.

Vào ngày 28.7 tới, Ánh Viên sẽ thi nội dung 80mm tự do nữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn