MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anthony Joshua đang giữ 3 đai vô địch quyền anh hạng nặng thế giới. Ảnh:Getty

Anthony Joshua: Hãy chiến đấu với tôi để trở thành số 1

Minh Đăng LDO | 17/04/2020 09:59
Người hâm mộ đang chờ đợi vào một cuộc thống nhất đai quyền anh hạng nặng thế giới giữa Anthony Joshua và Tyson Fury vào cuối năm 2020.

Hiện nay, tất cả các đai quyền anh hạng nặng thế giới đều đang thuộc quyền sở hữu của các tay đấm người Anh. Anthony Joshua đã phục thù Andy Ruiz và đòi lại 3 đai WBA, WBO và IBF.

Anthony Joshua muốn khẳng định vị trí số 1. Ảnh:Getty 

Tyson Fury hạ gục Deontay Wilder trong cuộc tái đấu lần 2 để giành đai WBC. Một cuộc thống nhất đai quyền anh hạng nặng toàn Anh trong mơ đang được giới hâm mộ chờ đợi vào cuối năm 2020. Người dành chiến thắng sẽ tiếp bước huyền thoại Lennox Lewis để trở thành nhà vô địch tuyệt đối.

“Nếu bạn thực sự muốn nói bạn là số 1, hãy chiến đấu với tôi. Theo logic để chứng tỏ mình là số 1, tôi phải chiến đấu với Tyson Fury và ngược lại”, Anthony Joshua nói với Sky Sports.

Tyson Fury cũng muốn sớm đấu với Joshua. Ảnh:Getty 

Cả hai tay đấm đã bày tỏ mong muốn trận đấu được diễn ra càng sớm càng tốt nhưng trước mắt họ sẽ phải vượt qua những rào cản. Đối với Fury là cuộc tái đấu lần 3 với Wilder còn Joshua sẽ bảo vệ đai của mình trước Kubrat Pulev.

Có những thông tin gần đây cho rằng, Bob Arum người quản lý của Fury, Pulev sẽ sắp xếp để có thể bỏ qua các trận đấu kia nhằm hướng tới cuộc thống nhất đai sớm nhất giữa Joshua và Fury.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để các tay đấm rút lại lời thách đấu, nhất là khi “quả bom đồng” Deontay Wilder đang có quá trình chuẩn bị rất kỹ, quyết tâm trả hận Fury.

Deontay Wilder (trái) sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Fury. Ảnh:Getty 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn