MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm để hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games. Ảnh: SEA V.League

Bài học của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau SEA V.League 2024

MINH PHONG LDO | 12/08/2024 11:14

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm nhiều bài học kinh nghiệm và tích lũy chuyên môn sau giải SEA V.League 2024.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại giải Đông Nam Á - SEA V.League 2024 với ngôi á quân ở cả hai chặng đấu (chặng 1 và chặng 2). Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đều thất bại trước Thái Lan trong hai trận cầu quyết định, qua đó chưa thể một lần chạm tay đến chức vô địch.

So với chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trước đội bóng xứ chùa Vàng ở chặng 2. Bích Tuyền và các đồng đội phải thi đấu trước sức ép rất lớn từ khán giả Thái Lan, đồng thời sự chênh lệch về trình độ cũng được thể hiện rõ.

Trong set đấu đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam thi đấu sòng phẳng để bám đuổi điểm số với Thái Lan, trước khi để đối thủ vươn lên ở thời điểm quyết định và kết thúc set đấu với tỉ số sát nút 25-22.

Tuy nhiên, sang set 2, tinh thần thi đấu của đội bóng gần như bị chùng xuống. Trong khi đó, Thái Lan tận dụng được cơ hội và khai thác tốt điểm yếu bước 1 của Việt Nam để liên tục ghi điểm, tạo khoảng cách an toàn 4-7 điểm xuyên suốt hiệp đấu để sau đó giành chiến thắng cách biệt 25-17.

Kể cả khi các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rút ngắn tỉ số 1-2 sau set 3, khi vượt qua Thái Lan 25-19, nhưng cũng không thể tránh khỏi thất bại bởi họ tiếp tục thua cách biệt trong set 4 với tỉ số 15-25. Ở set đấu này, các cầu thủ lộ rõ sự lúng túng và phần nào đó bị ảnh hưởng tâm lý dưới áp lực của hàng nghìn khán giả đối phương.

Kịch bản về một chiến thắng kịch tính hay ít nhất là một trận cầu mãn nhãn kéo dài 5 set giữa hai đội bóng đã đổ vỡ, khi tuyển Việt Nam thua chóng vánh.

Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Tuấn Kiệt từng chia sẻ xem đây như một bài kiểm tra để hướng đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào năm sau. Tuy nhiên, sau trận thua này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.

Vấn đề bước 1 của tuyển nữ Việt Nam phần nào được cải thiện, nhưng chưa thể đòi hỏi cầu thủ lập tức thay đổi. Trong trận gặp Thái Lan hay Indonesia, Tú Linh, Khánh Đang hay Nguyệt Anh, Phạm Hiền vẫn mắc lỗi bước 1 ảnh hưởng đến các pha tấn công.

Ngoài ra, khâu phòng thủ của Việt Nam cũng chưa tròn trịa, chắc chắn nếu so sánh với Thái Lan.

Dễ dàng nhận thấy, khi Bích Tuyền đập bóng nhanh hoặc tấn công, đội hình của tuyển nữ Việt Nam thường dồn lên phía trên (trước vạch 3m), vô hình trung tạo khoảng trống lớn ở phía sau và đối thủ luôn tìm cách chắn bóng hoặc phản công đưa bóng về cuối sân ghi điểm.

Bên cạnh đó, những cú đánh sau vạch 3m của Bích Tuyền, Tú Linh hay Như Quỳnh chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể một lần lên ngôi ở giải SEA V.League hay chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games 33. Từ đây đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 vẫn còn hơn 1 năm nữa, trước mắt, các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện điểm yếu hiện hữu để từng bước hoàn thiện chuyên môn, từ đó mới có thể rút ngắn khoảng cách trình độ với Thái Lan - đối thủ lớn nhất trong khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn