MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bản cam kết

LÊ VINH LDO | 11/07/2023 12:32

Câu chuyện về những bản cam kết các cầu thủ bóng đá nữ đã viết khi còn nhỏ đã và đang mang đến những cảm xúc khá đặc biệt. Nhưng đồng thời cũng khiến người ta phải suy nghĩ.

Sau chuyện Nguyễn Thị Thanh Nhã đưa ra 2 lựa chọn về việc “trở thành học sinh giỏi và tiếp tục sự nghiệp học hành” hoặc “đi theo con đường bóng đá”, bản cam kết thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh viết năm mới 12 tuổi cũng đang gây sốt. Với lời hứa vừa tập bóng đá, vừa chuyên tâm học văn hóa để đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thủ môn người Thanh Oai (Hà Nội) đã thuyết phục được ông, bà, bố, mẹ.

Có lẽ giờ này, mọi người trong gia đình Kiều Oanh đều tự hào khi cô bé có tên trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị tham dự World Cup 2023.
Và có lẽ, không chỉ Thanh Nhã, Kiều Oanh mà còn những đồng đội ở đội tuyển, cả các vận động viên nữ ở các môn thể thao khác, cũng từng nắn nót viết bản cam kết, kèm những lời hứa.

Học văn hóa hay học nghề? Câu hỏi chưa bao giờ mất đi tính thời sự qua nhiều thế hệ. Thể thao cũng là một nghề mà ở đó, thể thao nữ nói chung và bóng đá nữ nói riêng đã, đang và sẽ bị rất nhiều bậc phụ huynh phản đối kịch liệt. Đơn giản thôi, khi người ta nói “đẻ con gái cho thùy mị, nết na”, rõ ràng, không ai muốn thấy con mình phải dầm mưa, dãi nắng, tập luyện, thi đấu vất vả.

Hơn nữa, thực tế cũng không ít ví dụ để chứng minh nghiệp thể thao cũng rất “bạc”. Bạc là khi thi đấu, nếu không trở thành những ngôi sao hàng đầu, chế độ đãi ngộ sẽ ở mức trung bình. Bạc là khi không còn thi đấu nữa, họ phải tìm cách mưu sinh một cách vất vả, nhọc nhằn.

Ở đây, câu chuyện thể thao không tự nuôi được mình là một trở ngại lớn cho suy nghĩ của phụ huynh trong việc định hướng nghề nghiệp cho con cái, kể cả khi chúng có năng khiếu và đam mê thể thao. Thể thao, trong sự phát triển của xã hội, cũng cần chuyển mình mạnh mẽ hơn, để không chỉ là cuộc chơi của những màn biểu diễn, giải trí.

Người ta đã nói nhiều hơn đến “kinh tế thể thao” mà ở đó, nguồn lợi thu về là khổng lồ. Và dĩ nhiên, khi đó, khi các vận động viên đảm bảo được cuộc sống, sẽ không cần đến những bản cam kết nữa…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn