MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận 1 tỉ đồng tiền thưởng sau chiến thắng trước Malaysia hôm 10.10. Ảnh: HOÀI THU

Bản hợp đồng 2 triệu USD của ông Park và tầm nhìn VFF

ĐĂNG HUỲNH LDO | 13/11/2019 13:58

Hoàn thành hợp đồng 3 năm, HLV Park Hang-seo nhận lương là 2 triệu USD. Vấn đề lớn nhất là việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã kêu gọi được các doanh nghiệp hỗ trợ trả lương và vì những mục tiêu chiến lược của bóng đá Việt Nam.

Chuyện trả lương cho ông Park

Ngày 12.11, VFF chính thức công bố Tập đoàn Hưng Thịnh là đơn vị đứng ra hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý, chuyên gia hỗ trợ cho U.22 và Tuyển Việt Nam. Với mức lương vào khoảng 50.000 USD/tháng, thầy Park, hoàn thành 3 năm hợp đồng, sẽ nhận khoảng 2 triệu USD. Trước khi VFF công bố đơn vị trả lương cho ông Park, Vingroup cũng đã công khai khẳng định là một trong những đơn vị đồng hành với VFF trong việc lo chi phí khi gia hạn hợp đồng với ông Park.

Đến đây, tất cả đều nhớ đến tuyên bố của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ngày HLV Park Hang-seo công bố gia hạn hợp đồng, là VFF không chỉ nhận được 1 mà nhiều đơn vị đồng hành. Đặc biệt, VFF nhận được hỗ trợ không chỉ trả lương cho ông Park và các trợ lý mà còn cả nhiều lĩnh vực khác để nhằm hướng đến mục tiêu World Cup. Đây là việc hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài cho bóng đá Việt Nam. Dù không công bố cụ thể từng hạng mục, đơn vị nào trả lương và đơn vị nào hỗ trợ các hạng mục khác nhưng có thể thấy đây là bước tiến mới của VFF trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển bóng đá Việt Nam.

Thực tế, ngay từ đầu quá trình đàm phán, gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF đã nhận được những lời đề nghị về lo lương cho ông Park, điều mà bầu Đức đã và đang làm trong bản hợp đồng đầu tiên của ông thầy này. Mọi việc đã, đang đi đúng như tinh thần mà ông Park từng tuyên bố là “tiền không phải vấn đề quan trọng”, cái ông muốn hướng đến là cái bắt tay có kế hoạch và chiến lược. Việc VFF công bố những đối tác không chỉ là đơn vị trả lương mà còn là đơn vị hợp tác dài lâu trên mọi lĩnh vực như một thông điệp lớn.

Bản hợp đồng trị giá 2 triệu USD của ông Park sẽ có ý nghĩa hơn, nếu được hoàn thành trọn vẹn. Thế nhưng từ câu chuyện này có thể thấy được những vấn đề mang tính tầm nhìn, định hướng mà VFF đang hướng tới một kế hoạch dài hơi thay vì quanh quẩn xung quanh một bản hợp đồng với những tranh cãi về mức lương. Sự góp mặt của các đối tác lớn cũng như một lời cam kết về độ tin cậy trong tham vọng vươn tầm của VFF với chính ông Park.

Cần nhiều hơn nữa các nguồn lực xã hội

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch VFF - cho biết: “Việc những đối tác lớn chung tay đồng hành cùng VFF là điều rất đáng mừng, giúp VFF thuận lợi hơn trong hoạt động quản lý điều hành, xây dựng nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu phát triển xa hơn.

Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp đó và hy vọng rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự chung tay nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp cũng như của các đơn vị truyền thông để bóng đá Việt Nam tự tin chinh phục những nấc thang mới, đáp ứng niềm tin yêu, mong mỏi của người hâm mộ”.

Như Lao Động đã đưa ra quan điểm dựa trên những cuộc đối thoại trực tiếp với HLV Park Hang-seo thì việc đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup không phải câu chuyện của cá nhân hay một đơn vị nào. Đó cũng không chỉ đơn thuần là câu chuyện của VFF và một vài đối tác tài trợ mà vấn đề, trách nhiệm của cả nền bóng đá. Chính vì vậy mà để phát triển bóng đá một cách căn cơ, bài bản cần có một chiến lược rõ ràng với sự góp sức của toàn xã hội.

Nếu chỉ đơn thuần là bài toán trả lương cho ông Park, VFF hoàn toàn có thể kêu gọi những đơn vị tài trợ thuần tuý. Thế nhưng việc kéo được những đơn vị sẵn sàng đồng hành một cách lâu dài, có tầm nhìn mới là điều đáng quý hơn cả.

Mức lương 2 triệu USD trong 3 năm của ông Park có thể lớn về mặt tiền bạc. Thế nhưng ở góc độ khác, con số sẽ chỉ còn là tượng trưng khi bóng đá Việt Nam đạt được mục tiêu thành tích. Ở mỗi thời điểm, nó có những thông điệp và ý nghĩa khác nhau mà điều giá trị rõ nhất của con số này chính là một tầm nhìn hướng đến tương lai.

Sau màn lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Malaysia và chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia ngay trên sân khách, UAE đã “sảy chân” thua 1-2 trên sân Thammasat của Thái Lan và hiện đang đứng thứ 3 tại bảng G với 6 điểm. Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và UAE tại Vòng loại World Cup 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14.11 trên sân Mỹ Đình và được trực tiếp trên kênh YouTube VFF, Next Sport và Đài TH kỹ thuật số VTC.

Đêm 12.11, Đội tuyển UAE đã mang lực lượng hùng hậu đến Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ngày 14.11. Yousef Jaber từng thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình và thất bại 0-2 trước Việt Nam tại Vòng bảng Asian Cup 2007. Cũng năm 2007, Việt Nam và UAE chạm trán nhau 2 lần nữa tại vòng loại World Cup 2010: Việt Nam thua 0-1 trên sân nhà và thua 0-5 trên sân khách. Năm 2013 tại vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam lại nằm cùng bảng với UAE và thua cả 2 lượt trận đi và về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn