MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bản tin thể thao sáng 26.9: Mourinho trừng phạt Pogba; Ông chủ Chelsea bị tố rửa tiền

Văn Thắng LDO | 26/09/2018 09:45

Ông chủ Chelsea bị tố rửa tiền; Klopp tung ‘kẻ bất mãn’ đấu Chelsea; Neymar không được phiếu bầu nào... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 26.9.

Roman Abramovich hét giá bán Chelsea

 

Hãng tin Bloomberg xác nhận, ông chủ Chelsea, Roman Abramovich chỉ bán The Blues nếu nhận được đúng 3 tỉ bảng.

Cristiano Ronaldo không được nghỉ

 

HLV Allegri khẳng định, Cris Ronaldo không được nghỉ ở trận đấu với Bologna (27.9) để dưỡng sức cho trận đại chiến với Napoli (29/9) như đồn thổi.

Ed Woodward hứa vung tiền

 

Phó chủ tịch điều hành Man United, Ed Woodward vừa hứa vung tiền cho Jose Mourinho mua sắm ở kì chuyển nhượng đông 2019.

FIFA cân nhắc thay đổi lớn ở World Cup 2022

 

Tin từ The Sun cho hay, FIFA đang cân nhắc khả năng áp dụng loạt đá luân lưu ngay ở vòng bảng World Cup 2022 để phân định thắng thua với các trận đấu có tỉ số hòa trong 90 phút.

Y án cho Mbappe

 

Nỗ lực kháng án cho Mbappe của PSG đã thất bại khi Tiểu ban kỉ luật LĐBĐ Pháp quyết định giữ nguyên án phạt treo giò 3 trận với tiền đạo người Pháp vì dính thẻ đỏ ở trận thắng Nimes 4-2.

Barca kháng án cho Lenglet

 

Barcelona đã chính thức đâm đơn kháng án với hi vọng hủy chiếc thẻ đỏ trung vệ Lenglet phải nhận ở trận hòa 2-2 với Girona ở vòng 5 La Liga.

Sốc! Neymar không được phiếu bầu nào

 

Theo công bố của FIFA, trong 1.518 phiếu bầu (504 phiếu của báo chí, 504 của các đội trưởng và 510 của các HLV trưởng), không có phiếu bầu nào dành cho Neymar trong cuộc bình chọn giải The Best 2018.

Mourinho tung đòn trừng phạt Pogba

 

Trong trận hòa 1-1 giữa MU và Wolves cuối tuần trước, Pogba đã để làm mất bóng ở giữa sân khiến Quỷ đỏ thủng lưới. Sau đó, Pogba bất ngờ chê bai chiến thuật của Mourinho khi cho rằng MU phải chơi tấn công dồn dập mỗi khi đá trên sân nhà. Cho dù Pogba nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các thông tin “xuyên tạc” phát biểu của anh nhưng Mourinho vẫn cảm thấy rất thất vọng. Theo nguồn tin uy tín BBC Sport, HLV Mourinho quyết định trừng phạt Pogba bằng cách tước vai trò đội phó số 1 của ngôi sao này.

Klopp tung ‘kẻ bất mãn’ đấu Chelsea

 

Ở vòng 3 Carabao Cup, Klopp khẳng định, ông sẽ trao cơ hội cho “kẻ bất mãn” Simon Mignolet. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thủ môn người Bỉ đã công khai chỉ trích Liverpool khi không để anh ra đi.

Ông chủ Chelsea bị tố rửa tiền, câu kết với tội phạm

 
Gặp rắc rối trong việc xin gia hạn thị thực ở Anh, thời gian qua Abramovich đã xin nhập tịch Israel và cư trú ở Thụy Sỹ. Tin từ 24heures, Cảnh sát Liên bang nước này (Fedpol) đã can thiệp vào việc xin quyền cư trú của Abramovich khiến ông này gặp khó khăn. Theo đó, Fedpol liệt Roman Abramovich vào thành phần “có thể gây nguy hiểm cho người dân Thụy Sỹ và danh tiếng của quốc gia này” vì dính líu đến việc rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Vì thế, Fedpol đã yêu cầu cơ quan nhập cư và di trú Thụy Sỹ không trao quyền cư trú cho tỉ phú người Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn