MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bản tin thể thao tối 19.4: Triều đại của Man City mới chỉ bắt đầu; Nadal "đá xoáy" Federer

NGUYÊN KỲ DUYÊN LDO | 19/04/2018 21:00

Bayern đủ sức đánh bại Real; Ibrahimovic ngạo mạn phát biểu về World Cup; đưa Muay Thai vào Olympic 2024... là những tin chính có trong bản tin thể thao tối 19.4.

HLV Conte: "Triều đại của Man City mới chỉ bắt đầu"

 

Sự lên ngôi đầy thuyết phục của tân vương Manchester City mùa giải này gây được ấn tượng cho hầu như tất cả các đội bóng khác. Ngay đến cả HLV của The Blues cũng phải công nhận rằng, các học trò của Pep Guardiola đang có đủ mọi điều kiện để kéo dài sự thống trị, thậm chí nhiều khả năng có thể vượt ra ngoài lãnh thổ Anh: "Họ làm tốt về tất cả, trong lẫn ngoài sân cỏ và có được sự chuẩn bị rất tốt cho cả mùa bóng. Tôi thích cái cách mà họ cải thiện đội ngũ và đội hình. Triều đại thống trị của họ mới chỉ vừa bắt đầu”- ông Conte bày tỏ.

Bayern đủ sức đánh bại Real

 

Trước cuộc đối đầu nhiều duyên nợ, chủ tịch đội bóng nước Đức Bayern - ông Rummenigge phát biểu đầy tự tin: "Chúng tôi cần giữ sự tập trung cao độ khi gặp Real. Nhưng tôi tin, nếu có đội nào đó đủ sức làm cho Real bị hạ gục lúc này, đó chỉ có thể là Bayern". Trong lần chạm trán gần nhất là tứ kết Champions League mùa 2016-2017, Real thắng 2-1 ở sân khách lượt đi và để thua 1-2 lượt về trên sân nhà.

Ibrahimovic ngạo mạn phát biểu về World Cup 2018

 

Tuyên bố bốc đồng trước giới truyền thông về khả năng đến Nga dự World Cup của mình cùng với đội tuyển Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic một lần nữa phát ngôn đầy ẩn ý: "World Cup mà không có tôi thì chẳng phải là World Cup". Tất nhiên, cơ hội này là rất cao bởi sự thể hiện của cựu tiền đạo MU dưới màu áo CLB mới đang được đánh giá cao. Anh luôn chứng tỏ được những chấn thương và tuổi tác chẳng thể nào lấy đi được kĩ thuật trên sân cỏ của mình.

Nadal "đáy xoáy" Federer

 

Bước vào vòng 3 Monte Carlo bằng chiến thắng dễ dàng, Rafael Nadal tự tin cho biết: "Ai cũng cần phải điều chỉnh để phù hợp hơn với các giải đấu. Riêng bản thân tôi, thật khó để nói mình sẽ vắng mặt ở Wimbledon, Mỹ mở rộng, Roland Garros, hay Australian mở rộng". Phát biểu này của tay vợt người Tây Ban Nha được cho là động chạm đến Roger Federer, bởi trước đây "tàu tốc hành" đã tuyên bố không tham dự các giải đấu đất nện trong năm 2018, gồm cả Roland Garros.

Đề nghị đưa Muay Thái vào Olympic 2024

 

Vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã đề nghị đưa môn võ Muay Thái vào tranh tài tại Olympic lần thứ 33 tới đây. Tuy nhiên, ông Thomas Bach đã giải thích rằng môn võ thuật của quốc gia này cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của IOC và phải được các quốc gia thành viên của IOC chấp thuận thông qua thì mới được đưa vào thi đấu ở Olympic. Trước đó, Ủy ban Olympic Thái Lan đã có nhiều nỗ lực để đưa Muay Thái và cầu mây trở thành môn thi đấu ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sự cố gắng này chưa thể thành công do hai môn thể thao trên hầu như chỉ được tổ chức tranh tài ở Châu Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn