MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận thua 3-4 của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh dấy lên nhiều vấn đề nổi cộm của vòng 22 V.League 2017. Ảnh: H.T

Ban tổ chức V.League nói gì sau giải trình của FLC Thanh Hóa?

ĐÌNH THẢO LDO | 25/10/2017 08:28

Sau những lùm xùm và vấn đề nổi cộm của vòng 22 Toyota V.League 2017, đặc biệt là những phát ngôn gây sốc của HLV Petrovic, BTC giải đã yêu cầu đội bóng xứ Thanh giải trình.

Nổi cộm nhất chính là phát ngôn như “chửi” vào mặt BTC V.League 2017 và bóng đá Việt Nam, khi HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa cho rằng: “VFF trao luôn chức vô địch cho một đội, còn lại tranh suất thứ nhì, thứ ba...”. Nó như một "cái tát vào" những người tổ chức giải đấu. Khi mà V.League đã vốn lắm điều tiếng thì nay lại thêm một phen “mất mặt” vì những phát ngôn quá khích.

Chính vì lẽ đó, BTC V.League và VPF đã yêu cầu CLB FLC Thanh Hóa phải có văn bản giải trình về những phát ngôn trên của HLV Petrovic cùng những vấn đề liên quan tới trận thua “khó hiểu” 3-4 của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh.

TGĐ VPF, đại diện BTC giải cũng đã có những chia sẻ về những vấn đề liên quan

Sau khi nhận được công văn giải trình của FLC Thanh Hóa, qua trao đổi, TGĐ VPF ông Cao Văn Chóng cũng đã cho biết hướng xử lí của BTC giải với những vấn đề liên quan.

“Đơn vị tổ chức giải VPF đã nhận được văn bản giải trình của FLC Thanh Hóa sau vòng 22 Toyota V.League 2017, cùng với đó là việc mổ băng hình liên quan, họp tổng hợp diễn biến sau vòng đấu.

Toàn bộ mọi thứ chúng tôi đã chuyển sang Ban kỉ luật VFF để có hướng xử lí. VPF không thể vượt quá thẩm quyền, cũng như không cung cấp thông tin gì thêm về vấn đề này", TGĐ VPF Cao Văn Chóng chia sẻ.

Ông Chóng cũng nói thêm: “Về những phát ngôn của HLV Petrovic, bộ phận kĩ thuật của BTC giải cũng đã tiến hành mổ băng thô, nghĩa là đoạn ghi hình chưa qua dịch thuật của HLV Petrovic trong phòng họp báo sau trận đấu để xem xét và có những kết luận là HLV này có phát ngôn như những gì báo chí thông tin hay không.

Theo tôi được biết, qua báo chí HLV Petrovic có cho rằng người phiên dịch của ông đã diễn giải không đúng với những gì ông muốn truyền đạt, chứ không phải là HLV Petrovic công kích và tố cáo. Kết luận cũng sẽ được thông báo sau và còn chờ vào Ban kỉ luật VFF nữa”.

Nhiều khả năng HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa sẽ phải nhận án phạt sau những phát ngôn của mình. Ảnh: H.T

“Trong văn bản giải trình, HLV Petrovic cho rằng do ông sử dụng tiếng Serbia và tiếng Anh trong phòng họp báo nên người phiên dịch chưa thể diễn hết ý cũng như chính xác với những gì ông muốn nói. Tuy nhiên, theo kết quả "mổ băng" thì trong phòng họp báo hôm đó HLV Petrovic chỉ sử dụng tiếng Anh để trao đổi với báo chí”, ông Chóng nhấn mạnh.

Vào hôm nay, 24.10, phía VPF sẽ chuyển toàn bộ văn bản giải trình của FLV Thanh Hóa cũng như băng hình và thông tin liên quan tới Ban kỉ luật VFF để có được hướng xử lí sớm nhất nhằm xoa dịu dư luận về những vấn đề nổi cộm sau vòng 22 Toyota V.League 2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn