MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Olympic Tokyo 2020

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 26.7: Nhật Bản vươn lên dẫn đầu

MINH TRIẾT LDO | 26/07/2021 21:48

Đoàn Thể thao Nhật Bản đã có ngày thi đấu ấn tượng, tạm vượt lên trước Mỹ và Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến thời điểm 20h30 ngày 26.7.

Trong ngày 26.7, đoàn thể thao Nhật Bản đã giành thêm 7 bộ huy chương, trong đó có tới 3 HCV để vươn lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Những nội dung thi đấu mang về Vàng cho đất nước mặt trời mọc là thể dục dụng cụ nam, Judo nam hạng dưới 73kg và bóng bàn đôi nam nữ.

Nhờ có tới 8 HCV, đoàn Nhật Bản vượt trên đoàn Mỹ (7 HCV) và đoàn Trung Quốc (6 HCV) trên bảng tổng sắp. Nếu tính theo tổng số bộ huy chương, Trung Quốc vẫn đứng đầu với 18 huy chương các loại. Mỹ và Nhật Bản xếp sau với lần lượt 14, 13 huy chương.

Hôm nay vẫn không phải một ngày thi đấu may mắn của đoàn thể thao Việt Nam. Dù đã rất cố gắng nhưng Nguyễn Thùy Linh không thể tạo nên bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying tại lượt trận 2, vòng bảng môn cầu lông Olympic Tokyo 2020. Đại diện Việt Nam gác vợt 0-2 với tỉ số lần lượt 16-21 và 11-21. Tuy nhiên, màn trình diễn của Thùy Linh là rất đáng khen.

Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không thể vượt qua vòng loại nội dung 200m tự do nữ ở môn bơi tại Olympic Tokyo 2020. Thành tích 2 phút 5 giây 30 của Ánh Viên chỉ xếp hạng 24 trong tổng số 29 vận động viên thi đấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa "mở hàng" huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn