MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 8.8: Mỹ vượt Trung Quốc

MINH TRIẾT LDO | 08/08/2021 17:13
Đoàn Thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến thời điểm 16h00 ngày 8.8.

Kết thúc các nội dung thi đấu ngày 8.8, đoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc giành thêm 5 bộ huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng (HCV) để vươn lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Ngoài HCV ở môn bóng rổ nữ 5x5, Mỹ còn đoạt HCV môn xe đạp lòng chảo nội dung Omnium. Đến đầu giờ chiều, sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ dễ dàng đánh bại Brazil 3-0 ở trận chung kết, đoàn thể thao xứ cờ hoa đã có 39 tấm HCV ở Olympic Tokyo 2020.

Nỗ lực bám đuổi của Trung Quốc khép lại khi tay đấm Li Qian chỉ giành HCB hạng dưới 75kg nữ môn boxing. Đoàn thể thao nước này chỉ giành được 38 HCV, xếp thứ 2. Bởi, dù có cùng số HCV, Mỹ cũng vượt trội về tổng số bộ huy chương (113) so với Trung Quốc (88).

Trung Quốc thêm một lần nữa bỏ lỡ vị trí nhất toàn đoàn ở một kỳ Olympic. Lần duy nhất họ đứng đầu là ở kỳ Thế vận hội được tổ chức trên sân nhà năm 2008. Trong khi đó, Mỹ sẽ có lần thứ 3 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng huy chương Olympic.

Đoàn thể thao Nhật Bản hôm nay chỉ giành thêm 2 HCB nhưng cũng đủ giữ chắc vị trí thứ 3 toàn đoàn. Nếu tính theo tổng số bộ huy chương, nước chủ nhà vị trí thứ 5 với 58 bộ huy chương, kém hơn đoàn Ủy ban Olympic Nga (71 bộ huy chương) đoàn Vương quốc Anh (65 bộ huy chương).

18h00 - 20h30 hôm nay (theo giờ Việt Nam) sẽ diễn ra lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020. Chương trình này dự kiến sẽ tổ chức đơn giản tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, với số ít vận động viên và không có khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo tính đến 16h00 ngày 8.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn