MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoảnh khắc ăn mừng U23 Việt Nam ghi bàn của HLV Park Hang-seo được báo Hàn Quốc ghi lại.

Báo Hàn Quốc: Dù U.23 Việt Nam thua, ông Park Hang-seo vẫn tạo nên lịch sử

Bích Hà LDO | 30/08/2018 07:00
Ngay sau khi trận bán kết ASIAD 2018 giữa U.23 Việt Nam và Hàn Quốc kết thúc, nhiều tờ báo của Hàn Quốc đã có những bài viết bình luận về trận cầu này.

Trước đối thủ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, U.23 Việt Nam đã để thua 1-3, qua đó vào tranh tấm huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 18.

Tờ Yonhapnews đưa tin, chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Việt Nam tại ASIAD 2018 đã kết thúc khi để thua 1-3 trước Hàn Quốc trong trận bán kết bóng đá nam tại sân vận động Pakansari (Indonesia). Trước cuộc gặp gỡ với các nhà vô địch, đội bóng của ông Park Hang-seo là đội duy nhất giữ sạch lưới sau 5 trận đấu.

Sau khi trận bán kết  kết thúc, HLV Kim Hak-bum của Hàn Quốc và Park Hang-seo của Việt Nam tiến lại gần để chúc mừng, động viên nhau.

Tờ này cũng dẫn lời phát biểu của HLV Park Hang-seo sau trận đấu: “Chúng tôi thua Hàn Quốc nhưng trận thua như vậy là chấp nhận được, vì Hàn Quốc là một đội bóng mạnh. Việc có bàn thắng rút ngắn tỉ số cũng rất đáng khen. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình. Chúng tôi thua trận nhưng các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể… Tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng đến HLV Kim Hak-beom và đội tuyển Hàn Quốc”.

Tờ Yonhapnews cho rằng ông Park Hang-seo đã rơi vào thế khó xử khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Hàn Quốc. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông đã nhận trách nhiệm khi U.23 Việt Nam thua.

Nhưng tờ này cho rằng, dù con đường đến trận chung kết ASIAD 2018 của Việt Nam đã dừng lại, nhưng HLV Park vẫn là người hùng khi tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, vào đến bán kết giải đấu tầm cỡ châu lục.

“Bây giờ, ông Park sẽ cố gắng giành huy chương ASIAD đầu tiên cho Việt Nam trong môn bóng đá nam. Đội bóng của ông sẽ đối đầu với đội thua trong trận đấu bán kết 2 giữa Nhật Bản và U23 UAE” - tờ Yonhapnews bình luận.

Tờ Sedaily của Hàn Quốc cũng có bài viết nói về ông Park Hang-seo và ca ngợi tinh thần cổ vũ của cổ động viên Việt Nam.

“Người hâm mộ Việt Nam đã lấp đầy sân Pakansari với chiếc áo phông màu đỏ. Họ không ngừng vỗ tay, cổ vũ đội nhà. Chúng tôi cũng nhìn thấy những tấm bảng, pano có tên ông Park Hang-seo với lời nhắn gửi “Cảm ơn ông Park” từ các cổ động viên của Việt Nam” - tờ Sedaily bình luận.

Tờ này cho rằng ông Park Hang-seo đã tìm thấy niềm vui trong nửa sau sự nghiệp của mình khi dẫn dắt U.23 Việt Nam vào đến bán kết ASIAD. 

Trên các trang báo Hàn Quốc, cụm từ được nhắc đến nhiều nhất là “ma thuật của Park Hang-seo”. Hiện ông là niềm tự hào của Hàn Quốc khi nổi tiếng khắp Châu Á nhờ tài cầm quân của mình. Chỉ sau 1 năm làm việc tại Việt Nam, chiến lược gia này liên tục tạo ra nhiều bất ngờ cho bóng đá Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn